1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Vùng đất thép" tri ân hơn 35.000 anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Vùng đất thép Củ Chi hiện có đến 2.130 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 10.000 liệt sĩ và 35.000 hộ gia đình người có công với cách mạng.

Củ Chi là địa phương hiếm hoi ở TPHCM còn giữ đặc trưng nông thôn thanh bình với những con đường làng vắng vẻ, những cánh đồng bao la.

Ngày nay, khi ghé đến Củ Chi, du khách có thể mới chỉ nghe về các địa danh du lịch như khu địa đạo Củ Chi với trò tham quan đường hầm, ăn củ mì; làng nghề Một thoáng Việt Nam với đủ loại nghề xưa; các quán ăn với những món đặc sắc chế biến từ thịt bò… Ít ai biết, vùng đất nắng nóng, mưa nhiều, dân cư hiền hòa, từng là "vùng đất thép", là căn cứ địa vững chắc của Khu ủy Quân khu, Bộ tư lệnh Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ này từng là chiến trường, nơi diễn ra hàng trăm trận đánh ác liệt suốt 30 năm.

Vùng đất thép tri ân hơn 35.000 anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công - 1

Là một trong 5 huyện nông thôn của TPHCM, Củ Chi có hơn 35.000 hộ gia đình có công với cách mạng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trong 30 năm kháng chiến, chiến sĩ và đồng bào Củ Chi đã lập nên những chiến công thần kỳ. Những trận chiến ác liệt đã để lại huyện nông thôn này danh sách dài những anh hùng với 2.130 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện có 35 Mẹ còn sống), hơn 10.000 liệt sĩ và trên 35 ngàn hộ gia đình người có công. Ước tính, cứ 100 hộ dân tại đây thì có 35 hộ gia đình người có công, 10 nhà thờ phụng liệt sĩ và 2 nhà từng phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngoài ra, Củ Chi còn đang trợ cấp cho 3.001 thương binh; 833 bệnh binh; 1.173 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 453 người hưởng chế độ chất độc hóa học; 2.421 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; 8.408 người có công giúp đỡ cách mạng; 143 lão thành cách mạng; 114 cán bộ tiền khởi nghĩa…

Với số lượng người có công rất lớn, công tác chăm lo đời sống, tri ân gia đình có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của Đảng ủy, chính quyền huyện Củ Chi nhiều năm qua.

Không chỉ dựa vào chế độ chính sách, Đảng ủy, chính quyền huyện Củ Chi còn tích cực vận động từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp… để đảm bảo trợ cấp cho các gia đình có công tốt hơn.

Vùng đất thép tri ân hơn 35.000 anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công - 2

Cứ 100 hộ dân tại đây thì có 35 hộ gia đình có công, 10 nhà thờ phụng liệt sĩ và 2 nhà từng phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Ảnh: Hải Long).

Theo UBND huyện Củ Chi, trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị, huyện đã duy trì được hoạt động chăm lo cho những hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Ngoài những khoản trợ cấp theo chính sách, nguồn ngân sách địa phương còn hỗ trợ thêm cho tất cả Mẹ Việt nam Anh hùng còn sống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 2 triệu đồng/tháng/Mẹ. Huyện còn vận động các đơn vị, cơ quan phụng dưỡng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng với mức tối thiểu là 2 triệu đồng/tháng/Mẹ.

Ngoài ra, các trường hợp người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng do ốm đau, hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất, huyện trích từ nguồn kinh phí Quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ ít nhất là 2 triệu đồng/gia đình/1 lần/năm.

Vùng đất thép tri ân hơn 35.000 anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công - 3

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Sua là 1 trong 35 Mẹ vẫn đang còn sống (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đặc biệt, việc chăm lo, tri ân các hộ gia đình người có công trên địa bàn càng thiết thực hơn kể từ khi Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2020 ra đời và được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản pháp lý như Nghị định 75/2021/NĐ-CP; Nghị định 131/2021/NĐ-CP…

Theo UBND huyện Củ Chi, áp dụng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi mới theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP đã đáp ứng được việc cải thiện đời sống gia đình người có công với cách mạng, hầu hết các hộ đều có mức sống ngang bằng hoặc khá hơn so với mức sống trung bình của người dân trên địa bàn dân cư.

Pháp lệnh đã quy định và mở rộng nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người có công và thân nhân người có công, trong Pháp lệnh đã quy định nguyên tắc hưởng trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn. Với mức chuẩn hiện hành (1.624.000 đồng/tháng), mức trợ cấp của mỗi Mẹ là 4.872.000 đồng, chưa kể các khoản trợ cấp của ngân sách địa phương, đoàn thể…

Vùng đất thép tri ân hơn 35.000 anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công - 4

Chăm lo cho anh hùng, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng là hoạt động chính trị quan trọng của Đảng ủy, chính quyền huyện Củ Chi nói riêng và TPHCM nói chung (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đại diện UBND huyện Củ Chi đánh giá: "Pháp lệnh ưu đãi người có công với mức chuẩn hỗ trợ cao hơn là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc mong muốn được đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc".