1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Vụ mẹ bị bắt, 4 con thơ bơ vơ: Cách xử lý chưa có tiền lệ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Để đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho 4 cháu bé sau khi người mẹ bị bắt vì trốn truy nã, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp đưa các cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Sáng 19/7, ông Phạm Phượng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk cho biết, tiếp nhận thông tin về việc 4 cháu nhỏ bơ vơ sau khi mẹ bị bắt, Sở đã có văn bản đề nghị thành phố Buôn Ma Thuột cùng các đơn vị liên quan có hướng xử lý đảm bảo nhân văn, tạo điều kiện tốt nhất cho các bé.

"Vào chiều tối hôm qua (18/7), cả 4 cháu bé đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để đơn vị bố trí chăm sóc chu đáo", ông Phượng cho hay.

Vụ mẹ bị bắt, 4 con thơ bơ vơ: Cách xử lý chưa có tiền lệ - 1

4 cháu nhỏ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc tốt nhất (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đó, chiều 18/7, UBND phường Tân Thành (thành phố Buôn Ma Thuột) phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột bàn giao 4 cháu nhỏ không nơi nương tựa cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột đang trong quá trình hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục cho các cháu để đảm bảo quyền lợi liên quan. Qua rà soát, có 3 cháu có giấy khai sinh (trước đó, qua rà soát chỉ có 2 cháu được khai sinh, tuy nhiên theo lời khai của người mẹ, 3 cháu đã được khai sinh).

Riêng cháu bé nhỏ nhất chưa có khai sinh. Do đó, các đơn vị đã vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lấy giấy chứng sinh của cháu bé để hoàn tất thủ tục làm khai sinh.

Vụ mẹ bị bắt, 4 con thơ bơ vơ: Cách xử lý chưa có tiền lệ - 2

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phối hợp xử lý nhanh chóng, giúp các cháu nhỏ có "mái ấm thứ 2" kịp thời (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Trường hợp như các cháu bé là hy hữu, trước giờ chưa có tiền lệ nên quá trình giải quyết vụ việc có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Việc xác định thông tin của 4 cháu nhỏ, các cơ quan chức năng mất rất nhiều thời gian nhưng hiện tại mọi thứ cơ bản đã ổn", lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột cho hay.

Như Dân trí đưa tin, bị can H.T.G.B. (35 tuổi, mẹ của 4 cháu nhỏ) bị kết án 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời điểm này, bà B. đang có thai nên được hoãn thi hành án.

Thời gian sau, bà B. sinh liên tiếp 4 con, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã và vừa tiến hành bắt giữ. Khi bà B. bị bắt, 4 con của B. (bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ nhất khoảng 1 tuổi) đang ở một phòng trọ tại phường Ea Tam (thành phố Buôn Ma Thuột).

Sau khi nắm thông tin, UBND phường Tân Thành (nơi bà B. đăng ký tạm trú) đã giao cháu bé cho một hộ dân chăm sóc và báo cáo lên cấp trên.

Riêng lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo cơ quan Thi hành án hình sự phối hợp với chính quyền hỗ trợ việc 4 con nhỏ của một bị can vừa bị bắt theo hướng đảm bảo tính nhân đạo trong vụ việc.