1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Vụ bé trai 10 tuổi nghi bị mẹ kế đánh rách trán: Bất ngờ lời khai

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Theo lời trình bày của bé trai thì bé bị mẹ kế đánh nhiều cái vào đầu dẫn đến thương tích. Tuy vậy, người mẹ kế lại khai do bé chạy bị té vào đống đá nên bị thương.

Liên quan đến vụ bé trai L.M.T. (10 tuổi) nghi bị mẹ kế bạo hành lần 2, ngày 11/7, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo xác minh bước đầu.

Theo đó, cháu T. bị một vết thương ở vùng trán trái dài 4cm và nhiều vết bầm ở tay trái, lưng trái, vết u trên đầu bên trái.

Vụ bé trai 10 tuổi nghi bị mẹ kế đánh rách trán: Bất ngờ lời khai - 1

Vết thương trên trán của cháu T. (Ảnh: CTV).

Theo cháu T. trình bày, khoảng 12h ngày 5/7, cháu T. ở một mình trong ghe chở cát, đá đang đậu dưới sông cặp nhà bà H.M.N. (35 tuổi, mẹ kế cháu T.) ở xã Lợi An.

Lúc này, bà N. cầm một cây sạn bằng kim loại (dụng cụ nấu ăn) đi từ trên nhà xuống ghe, đánh khoảng 10 cái vào đầu cháu T. (trong đó có một cái trúng trán làm rách khoảng 4cm). Bà N. còn nói với cháu T. "mai mốt không được lên nhà, không được vô phòng làm hư máy lạnh".

Sau khi đánh xong, bà N. kêu cháu T. đi tắm và lấy băng keo cá nhân băng lại vết thương. Khoảng 17h cùng ngày, cháu T. lên nhà bà N. lấy cơm xuống ghe ăn và ngủ ở dưới ghe.

Đến khoảng 22h, anh của cháu T. phát hiện vết thương nên chở em đến Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời khâu vết thương.

Trái với thông tin trên, bà H.M.N. trình bày, khoảng 12h ngày 5/7, bà đi khám bệnh về nhà thấy cháu T. từ trên nhà chạy xuống ghe. Cháu T. chạy đến đống đá thì bị té (không nhớ rõ té nghiêng hay sấp).

Khi cháu T. ngồi dậy, bà N. thấy có một vết thương trên trán chảy máu (không nhớ rõ bên nào). Bà N. kêu cháu T. lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương rồi lấy cơm cho cháu xuống ghe ăn.

Làm việc với công an, anh L.V.T. (anh cháu T.) cho biết, T. nói vết thương ở trán do bị bà N. đánh bằng cây sạn nên chở T. đến bệnh viện khâu.

Công an chưa làm việc được với ông L.V.C. (cha cháu T.), do ông này đang chạy ghe chở cát, đá ở xa chưa về tới nhà.

Theo UBND huyện Trần Văn Thời, trước mắt xã Lợi An đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp đối với trẻ em có dấu hiệu bị bạo hành. Hiện cháu T. đã được người thân đưa về bên nội ở huyện U Minh.

Lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, huyện tiếp tục chỉ đạo công an và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ việc, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm (nếu có).

Hồi năm 2023, cháu L.M.T. từng bị bà H.M.N. đánh gây thương tích 4%. Sau đó, bà N. bị Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố tội Hành hạ người khác.

TAND huyện Trần Văn Thời đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà N. 6 tháng tù giam. Đến phiên phúc thẩm, tòa tuyên phạt bà N. 9 tháng tù treo.