1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị:

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân

Đăng Đức

(Dân trí) - Nhân dịp Tết Nguyên đán, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tới thăm hỏi, tặng quà đến gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị.

Ngày 24/1, tại huyện Hải Lăng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã thăm, tặng quà đến 2 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gồm: Thương binh Lê Xuân Phi (trú tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thỉ (trú ở xã Hải Định, huyện Hải Lăng).

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân - 1

Trưởng ban Kinh tế Trung ương thăm hỏi, tặng quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Hải Lăng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân - 2

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tặng quà, chúc Tết gia đình thương binh tại huyện Hải Lăng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân - 3

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, các gia đình chính sách, thương binh có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã thăm hỏi và động viên, chúc Tết các gia đình chính sách và khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh lớn lao của các thương bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tặng 550 suất quà tới gia đình chính sách, hộ nghèo và gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân - 4

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng tặng quà đến các gia đình chính sách nhân dịp Tết cổ truyền.

Phát biểu tại lễ trao quà, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nói rằng, trong những năm qua, đời sống của người dân, công nhân cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. 

Theo đó, Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch. Đến nay, đời sống của người dân cơ bản ổn định, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân và công nhân lao động gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là dịp Tết đến. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân - 5

Những suất quà Xuân ấm áp đến với gia đình chính sách.

Chính vì vậy, việc quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết là hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa xã hội sâu sắc nhằm chia sẻ, động viên để mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Trước đó, đoàn đến thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, người lao động tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tập thể Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân - 6

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân - 7

Tặng quà cho cán bộ, nhân viên y tế huyện Hải Lăng.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng quà tới cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng và đội ngũ cán bộ công nhân viên chức làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hà Sỹ Đồng đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Tiến Giang, cán bộ tiền khởi nghĩa (ở thị trấn Cam Lộ); các gia đình chính sách Nguyễn Thị Vân Toàn (xã Cam Hiếu), ông Trần Như Thưởng (thị trấn Cam Lộ) và ông Trần Xuân Ngụ (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ).

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân - 8

Phó Chủ tịch Hà Sỹ Đồng tặng quà đến cán bộ tiền khởi nghĩa...

Thăm, chúc Tết các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn huyện Cam Lộ, ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, người có công nhằm tri ân công lao của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân - 9

... và người có công nhân dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo UBND tỉnh bày tỏ mong muốn các thương binh, gia đình chính sách có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu gương cho thế hệ hôm nay tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.