1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Phước:

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người lao động, gia đình chính sách

Xuân Hinh

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người lao động, gia đình chính sách, doanh nghiệp gặp khó vì Covid-19, linh động thực hiện "mục tiêu kép".

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người lao động, gia đình chính sách  - 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Bình Phước nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Ngày 23/1, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 tại tỉnh Bình Phước. 

Tại công ty cổ phần Kim Tín - MDF (Khu công nghiệp Nam Đồng Phú) và công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú), Phó thủ tướng đã dành nhiều thời gian động viên, chia sẻ với lãnh đạo và người lao động công ty về những khó khăn do Covid-19 gây ra.

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người lao động, gia đình chính sách  - 2

Phó Thủ tướng tặng 60 phần quà cho công nhân gặp khó khăn tại tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng trao tặng công ty 2 phần quà cho lãnh đạo 2 công ty cùng tặng 60 công đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều năm xa quê mỗi người 1 phần quà trị giá 1.250.000 đồng.

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn, phát triển sản xuất. Cùng với đó, ông mong muốn doanh nghiệp, người lao động cùng nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục đồng lòng cùng Chính phủ phát triển kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người lao động, gia đình chính sách  - 3

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Nguyễn Văn Hồi tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng và tặng quà cho công nhân gặp khó khăn.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động, linh hoạt thực hiện "mục tiêu kép". Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường góp phần vào sự tăng trưởng chung của cả nước trên tinh thần "tư duy mới, quyết tâm mới và thắng lợi mới".

Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Ông mong Bình Phước tiếp tục phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân trong thời gian tới. 

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho hay, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tỉnh Bình Phước vẫn thực hiện tốt "mục tiêu kép", vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch với mức tăng trưởng trong năm 2021 đạt 6,32%, thuộc top 20 và đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/người/năm.

Hiện, Bình Phước đang có 9.700 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn 174 ngàn tỷ đồng. Thu hút FDI năm 2021 đạt gần 500 triệu đô và 12.700 tỷ đầu tư trong nước. Thu nhập bình quân của công nhân, lao động trong các KCN là 8 triệu/người/tháng.

Các công ty, doanh nghiệp đều có chính sách hỗ trợ công nhân trong dịp tết Nguyên Đán với mức thưởng ít nhất là 1 tháng lương cơ bản. Bình Phước đã thực hiện chi trả, hỗ trợ cho trên 100 ngàn người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68 của Chính phủ cùng nhiều chính sách khác.

Từ 2019 đến nay Bình Phước cũng đã giảm được 3.228 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (bình quân 2,36%/năm) với nhiều chính sách hỗ trợ như hỗ trợ nhà ở, vay vốn, đào tạo nghề…