1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ trước tuổi: "Nhẹ tay" với người đóng BHXH cao!

Hoa Lê
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(Dân trí) - Người nghỉ hưu trước tuổi quy định, cứ mỗi năm nghỉ sớm bị giảm trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Với người đóng BHXH cao, từ đủ 30 năm với nữ, 35 năm với nam, đại biểu Quốc hội đề xuất chỉ trừ 1%...

Tỷ lệ giảm trừ khi nghỉ hưu trước tuổi

Thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, đại biểu Chu Thị Hồng Thái (Lạng Sơn) cho biết, qua tiếp xúc cử tri và khảo sát lấy ý kiến xây dựng luật cho thấy, một bộ phận người lao động mong muốn được giảm độ tuổi nghỉ hưu, nhất là ở khu vực không chính thức.

"Tuy nhiên, báo cáo đã nêu cũng như ý kiến của các chuyên gia cho rằng điều này khó khả thi. Nếu số lượng người hưởng chế độ hưu trí sớm lớn sẽ có nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội", đại biểu nói.

Trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ trước tuổi: Nhẹ tay với người đóng BHXH cao! - 1

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái (Ảnh: Quốc hội).

Để hài hòa lợi ích của người lao động, đại biểu kiến nghị cân nhắc nghiên cứu quy định, đối với lao động ở khu vực tư, lao động không chính thức nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao (nữ từ đủ 30 năm, nam 35 năm), nếu nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm bị trừ 1% tỷ lệ hưởng lương hưu thay vì 2% như quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm ngành nghề đặc thù được nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi quy định. 

Đề xuất tăng quyền lợi hưu trí

Cũng góp ý liên quan đến trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Bình Dương) trăn trở khi dự thảo luật sửa đổi quy định mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng thêm thì được tính bằng 0,5 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Trong khi đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 1,5 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước 2014 và 2 tháng bình quân tiền đóng bảo hiểm cho những tháng đóng từ năm 2014 trở đi.

Đại biểu dẫn chứng thực tế tại Bình Dương, số người hưởng lương hưu với tỷ lệ 75% rất ít, chủ yếu là người làm việc ổn định trong các cơ quan nhà nước.

Trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ trước tuổi: Nhẹ tay với người đóng BHXH cao! - 2

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Ảnh: Quốc hội).

Do vậy, để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với hệ thống bảo hiểm xã hội, giảm thiểu tình trạng người lao động rút bảo hiểm một lần, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, xem xét nâng mức trợ cấp với người đóng BHXH vượt khung tối đa bằng 2 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm cho những năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn.

Cũng cho ý kiến về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk) cũng so sánh về mức hưởng giữa người hưởng trợ cấp 1 lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội vượt khung tối đa và người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó, những người đóng góp vượt khung thiệt hơn nhiều so với người rút bảo hiểm.

Trong khi đó, chủ trương chung là khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với hệ thống bảo hiểm xã hội, giảm thiểu tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, nhất là trong điều kiện tốc độ già hóa dân số Việt Nam ngày càng nhanh như hiện nay.

Do vậy, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt đề nghị nghiên cứu nâng mức trợ cấp một lần với người lao động đóng vượt khung tối đa từ 0,5 tháng lương trung bình lên 1 tháng lương cho mỗi năm đóng thêm.