1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Trong vòng vài ngày, Quảng Nam có 4 công nhân tử vong vì tai nạn lao động

Công Bính

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 2 ngày 21 và 22/7, 4 vụ tai nạn lao động đã làm 4 công nhân, người lao động ở các địa phương tại tỉnh Quảng Nam tử vong, một công nhân bị thương.

Ngày 23/7, thông tin từ Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam, khoảng 18h20 ngày 22/7, trong lúc làm việc dưới hầm lò ở khu vực Bãi Gõ, thuộc Công ty Vàng Phước Sơn (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn), anh Hồ Văn Ư. và anh Hồ Văn Ph. bất ngờ một khối lượng đá rất lớn đổ xuống đè ngang người.

Hậu quả anh Hồ Văn Ư. tử vong, còn anh Hồ Văn Ph. bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân tử vong đã được bàn giao về gia đình lo hậu sự. Công an huyện Phước Sơn đang điều tra làm rõ sự việc.

Trong vòng vài ngày, Quảng Nam có 4 công nhân tử vong vì tai nạn lao động - 1

Hiện trường vụ tai nạn tại huyện Núi Thành làm một công nhân 49 tuổi tử vong (Ảnh: CTV).

Cũng trong ngày 22/7, một vụ tai nạn lao động cũng làm một công nhân tử vong. Nạn nhân là anh ông Huỳnh Quốc Ph. (quê quán ở tỉnh Bình Định).

Khoảng 17h, khi anh Ph. đang làm việc tại bể xử lý nước thải của công ty phát triển hạ tầng Chu Lai, thuộc Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành thì không may bị điện giật tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào sáng 21/7, tại khối phố 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, ông Võ Hữu L. (49 tuổi), trú thôn Trung Thành, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành đang thi công hệ thống cống thoát nước. Không may, ông L. bị khối bê tông đè lên người bị thương nặng.

Sau khi phát hiện, người dân ở gần đó đã đưa ông L. đi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Cũng vào sáng 21/7, bà Nguyễn Thị Nh. (47 tuổi, trú thôn Đức Phú, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành) đi thu hoạch keo tại thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Trong lúc lao động, không may bà Nh. bị cây keo đổ đập trúng người dẫn đến bị thương nặng. Sau đó, người dân phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bà Nh. đã tử vong.