1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nghệ An:

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sáng 7/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể Lễ an táng hài cốt 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - 1

95 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2020-2021 tại 3 tỉnh thuộc nước bạn Lào.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và đại diện gia đình các liệt sĩ.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đoàn đại biểu nước bạn Lào không thể có mặt tham dự buổi lễ an táng.

Lễ an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Được biết, mùa khô 2020-2021, Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm được 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun (nước CHDCND Lào). 

Trong đó, 9 liệt sĩ xác định được danh tính, quê quán, đơn vị chiến đấu trước khi hy sinh.

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - 2

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đọc điếu văn tại buổi lễ.

Với tình cảm quốc tế trong sáng, thủy chung và tinh thần "giúp bạn là tự giúp mình", trong những năm kháng chiến, hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang nước bạn Lào cùng chiến đấu chống kẻ thù chung, giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. Nhiều người con Việt Nam đã ngã xuống trên nước bạn Lào.

Đọc điếu văn tại Lễ an táng, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của các thế hệ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Cùng với hàng triệu liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, sự anh dũng chiến đấu và hy sinh vẻ vang của các liệt sĩ quân tình nguyện đã tô thắm thêm truyền thống yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì tình nghĩa hai nước Việt - Lào thủy chung, bền vững.

Trong gần 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - 3

Các đại biểu tham dự Lễ an táng được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Nghệ An sáng 7/5.

Đến nay, hơn 12.300 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào được tìm kiếm, quy tập và đưa về nước an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Tìm kiếm và đưa các bác, các anh về nước là nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng, của Nhà nước, của quân đội, của cán bộ và nhân dân.

Do thời gian đã quá lâu, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi nhưng với lòng tri ân sâu sắc và trách nhiệm của những người được sống trong nền hòa bình độc lập hôm nay sẽ quyết tâm vượt mọi khó khăn, trở ngại để tìm kiếm và đưa hài cốt các liệt sĩ về nước.

Một số hình ảnh của buổi lễ được PV ghi lại:

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - 4

Đến nay, ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã quy tập hơn 12.300 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung tại nước bạn Lào.

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - 5

Đội tiêu binh và quân kỳ dẫn đầu đoàn di quan hài cốt các liệt sĩ đến khu vực an táng.

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - 6

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An di quan hài cốt đầu tiên.

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - 7

Lãnh đạo Quân khu 4 và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An di quan hài cốt liệt sĩ.

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - 8

Các liệt sĩ trở về an nghỉ trên đất mẹ quê hương sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên nước bạn Lào.

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - 9

Người thân liệt sĩ Đặng Huy Hoa (Nam Sách, Hải Dương) bật khóc trong ngày "đoàn tụ" sau hơn 50 năm xa cách.

Trọng thể Lễ an táng 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - 10

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An - chia sẻ nỗi đau với thân nhân liệt sĩ.