1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Triển khai biện pháp hỗ trợ bé trai nghi bị ép hút ma túy ở TPHCM

Lê Hoa

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc bé trai bị dọa dẫm, ép sử dụng chất nghi là ma túy ở huyện Hóc Môn, TPHCM, Cục Trẻ em đã liên hệ với cơ quan bảo vệ trẻ em ở địa phương về các biện pháp bảo vệ cháu bé.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sau khi nắm được thông tin sự việc, Cục đã liên hệ cơ quan bảo vệ trẻ em ở TPHCM trao đổi về các biện pháp bảo vệ cháu bé.

Với những vụ việc xảy ra, ông Nam cho rằng, triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ cháu bé là vấn đề quan trọng lúc này.

Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, những sự việc như vậy đã có quy trình xử lý rõ ràng. Cụ thể, ở đây, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em sẽ xuống địa bàn, trực tiếp đánh giá tình hình xem cháu bé bị tổn thương ra sao, phương án xử lý thế nào để tốt nhất cho trẻ.

"Vấn đề can thiệp, hỗ trợ trẻ là quan trọng nhất", ông Nam nhấn mạnh.

Sau đó, Cục Trẻ em sẽ theo dõi việc thực hiện của cơ quan bảo vệ trẻ em ở địa phương trong sự việc này.

Trước đó, Dân trí đưa tin, rạng sáng 25/3, mạng xã hội lan truyền clip về bé trai khoảng hơn một tuổi bị người đàn ông được cho có hành vi hành hạ, ép sử dụng chất nghi là ma túy khiến người dân bức xúc.

Theo thông tin trên mạng, vụ việc xảy ra tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM. Theo nội dung các clip, bé trai cởi trần, mặc tã bị một người đàn ông có nhiều hình xăm dọa dẫm, có hành vi hành hạ trong một căn phòng.

Cụ thể, trong clip dài hơn 2 phút, bé trai bị người này ép dùng 2 tay cầm chai nước giữ nguyên trên loa và đe dọa không được đánh chị của bé nữa. Sự việc có sự chứng kiến của một bé gái và phụ nữ dùng điện thoại ghi hình.

Một clip khác, người đàn ông này liên tục dùng búa, kéo, tua vít, kìm dọa gõ và kẹp vào vùng kín của bé.

Trong clip dài 20 giây, bé trai được người đàn ông cho hút chất nghi là ma túy và người phụ nữ hỏi "Ok không" sau khi bé hút xong.

Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ bé trai có dấu hiệu bị hành hạ và ép sử dụng chất nghi là ma túy đá.

 Anh T.M.T. (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) nhận mình là cha ruột của đứa bé cho biết, anh và N.T.N. (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) kết hôn, sinh hai con. Bé trai xuất hiện trong clip là con thứ, tên T.N.A.T. (3 tuổi).

Năm 2021, do mâu thuẫn, N. ẵm 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với một người tên là Bậm (44 tuổi, không rõ nhân thân, lai lịch).

Do biết được N. có chơi ma túy, khoảng 4 tháng trước, anh T. có lên quận Tân Bình để đón con lớn về nhà nuôi. Riêng bé trai tiếp tục sống với mẹ.

Cách đây vài ngày, anh T. có điện thoại cho N. và mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng. Khi Anh T. đăng nhập vào tài khoản của N. thì phát hiện các đoạn clip nói trên trong tin nhắn và đăng tải lên mạng.

Anh T. cũng cho biết, các đoạn clip này đã xuất hiện từ khoảng 5 tháng trước vì trong các clip còn có hình ảnh người con lớn.