1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Bình:

Trên 98% người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình nơi cư trú

Tiến Thành Đặng Tài

(Dân trí) - Năm 2020, Quảng Bình có trên 90% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công; trên 98% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú.

Đó là những thành tích mà ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Quảng Bình đã đạt được trong năm 2020, trong công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chế độ chính sách cũng như đảm bảo đời sống cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công...

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình cho biết, hiện tại, địa phương này đang giải quyết trợ cấp hàng tháng cho trên 21.000 trường hợp với tổng số tiền mỗi tháng gần 40 tỷ đồng.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình nói về công tác chi trả chế độ người có công.

Năm 2020, tại Quảng Bình cũng đã thực hiện trợ cấp 1 lần cho trên 1.800 trường hợp gồm các khoản: mai tang phí, người được tặng Bằng khen kháng chiến theo quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ, các trường hợp thờ cúng liệt sĩ…

Trong năm vừa qua, tại Quảng Bình, trên 90% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công; trên 98% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% công trình liệt sĩ được xây dựng đảm bảo kiên cố, sạch sẽ, tôn nghiêm.

Trên 98% người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình nơi cư trú - 1

Hoạt động chi trả chế độ chính sách, người có công tại Quảng Bình.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã vận động được 90 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp ủng hộ cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình hiện đang quản lý 85 nghĩa trang, 66 nhà bia liệt sỹ, 5 đài tưởng niệm và 1 Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng, liệt sĩ tỉnh Quảng Bình (được xây dựng năm 2020).

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình cũng đã làm tốt công tác trao tặng quà của Chủ tịch nước trong các dịp lễ, tết với gần 27.000 suất mỗi dịp với số tiền gần 5,5 tỷ đồng/dịp.

Trên 98% người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình nơi cư trú - 2

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách.

Về công tác chi trả và quản lý chi trả hỗ trợ đối với người có công, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH  Quảng Bình cũng cho hay, công tác chi trả hiện nay tại địa phương này được thực hiện trước ngày mùng 10 hàng tháng bằng hình thức truyền thống. Cụ thể, cán bộ phòng LĐ-TB&XH các địa phương sẽ nhận tiền và phát cho người có công.

Công tác chi trả được quản lý chặt chẻ và triển khai minh bạch, hiệu quả nên không xảy ra tình trạng trục lợi hay gây thất thoát đối với các khoản chi trả cho các gia đình chính sách.

Trên 98% người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình nơi cư trú - 3

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, trên 98% hộ gia đình người có công tại Quảng Bình có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Trong công tác xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình cũng thực hiện xin ý kiến và lập phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt; đồng thời báo cáo Bộ LĐ-TB&XH để tổng hợp, theo dõi.