1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phường Cầu Dền (Hà Nội):

Trao hỗ trợ 30 lao động bị mất việc làm trong mùa dịch Covid-19

Văn Yên

(Dân trí) - Chiều 6/8, UBND phường Cầu Dền (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa tiến hành hỗ trợ kinh phí tới 30 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do dịch Covid-19.

Trao hỗ trợ 30 lao động bị mất việc làm trong mùa dịch Covid-19 - 1

UBND phường Cầu Dền (Quận Hai Bà Trưng) tiến hành trao tiền hỗ trợ tới các lao động bị mất việc làm.

Cụ thể, vào lúc 14h30 ngày 6/8, tại trụ sở UBND phường Cầu Dền (Hai Bà Trưng, Hà Nội), lãnh đạo UBND phường Cầu Dền đã tiến hành trao 45 triệu đồng tới 30 người lao động trên địa bàn phường, mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người.

Đây là những lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Cầu Dền - cho biết: "Ngay khi có Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, UBND quận Hai Bà Trưng đã giao cho phường triển khai thành lập Hội đồng xét duyệt các trường hợp lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Sau đó phường đã thông báo công khai thông tin này tới người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng..."

Trao hỗ trợ 30 lao động bị mất việc làm trong mùa dịch Covid-19 - 2

Chiều ngày 6/8, UBND phường Cầu Dền đã tiến hành trao tiền hỗ trợ tới những lao động bị mất việc.

Trên cơ sở đó, ngày 5/8, UBND quận Hai Bà Trưng đã phê duyệt quyết định hỗ trợ của UBND phường Cầu Dền.

"Để đảm bảo việc giãn cách xã hội trong quá trình trao tiền hỗ trợ người lao động, chúng tôi đã chia làm 2 thời điểm hỗ trợ khác nhau. Cụ thể vào lúc 14h30-15h và từ 15h-15h30", ông Hoàng Anh Tuấn nói.

Cũng theo ông Hoàng Anh Tuấn, UBND phường sẽ tiến hành tổ chức xét duyệt hồ sơ vào ngày thứ 7 và chủ nhật, để đảm bảo quyền lợi cho mọi người lao động.

Trao hỗ trợ 30 lao động bị mất việc làm trong mùa dịch Covid-19 - 3

Người dân cảm thấy phấn khởi và vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ của chính quyền.

Là một trong số những người lao động đến nhận hỗ trợ tại phường Cầu Dền vào chiều 6/8, bà Nguyễn Thị Hoan (50 tuổi) cảm thấy rất phấn khởi và vui mừng.

"Mặc dù số tiền này không phải là quá lớn, nhưng đối với tôi đây là sự trợ giúp kịp thời của Đảng và Nhà nước, đúng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no", bà Nguyễn Thị Hoan chia sẻ.

Trao hỗ trợ 30 lao động bị mất việc làm trong mùa dịch Covid-19 - 4

Bà Lê Thị Kim Thoa nhận tiền hỗ trợ qua tấm chắn để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Cũng dự buổi lễ trao tiền hỗ trợ, bà Lê Thị Kim Thoa (53 tuổi, trú tại phường Cầu Dền) thấy vui khi được nhận tiền hỗ trợ từ UBND phường. Do đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nên bà buộc phải tạm dừng công việc cắt tóc và không có thu nhập.