1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thực hiện "5K" trong hỗ trợ người lao động gặp khó vì Covid-19

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng, trong thực hiện hỗ trợ người lao động gặp khó vì Covid-19, các đơn vị, địa phương luôn được yêu cầu phải thực hiện đúng tinh thần thông điệp "5K".

Ngày 4/8, ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng, cho biết đến nay tỉnh đã có 10/11 huyện, thị xã, thành phố, với hơn 31.000 lao động tự do được duyệt nhận hỗ trợ, tổng số tiền trên 46,576 tỷ đồng.

Riêng huyện Mỹ Tú do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khu trung tâm hành chính huyện bị phong tỏa nên chưa thể hoàn thành hồ sơ. Huyện đã có đề nghị đến ngày 15/8 sẽ hoàn thành danh sách những người được hỗ trợ.

Thực hiện 5K trong hỗ trợ người lao động gặp khó vì Covid-19 - 1

Người làm phụ hồ ở Sóc Trăng được nhận hỗ trợ. 

Nhóm lao động tự do được hỗ trợ ở nhiều ngành nghề như: Thu gom rác, thu gom phế liệu, phụ hồ, bốc vác, giúp việc nhà, giữ trẻ, chạy xe ôm, bán hàng rong, phụ bán quán, làm đẹp, cắt tóc, làm móng, tài xế,...

Cũng theo ông Võ Thanh Quang, khi thực hiện chi tiền hỗ trợ, Sở LĐ-TB&XH đề nghị các đơn vị, địa phương phải thực hiện đúng thông điệp "5K" là: "Không sai - Không sót - Không trục lợi - Không khiếu nại - Không bị phê bình".

Khi người dân thắc mắc phải giải thích cụ thể, rõ ràng để bà con hiểu. Phải làm sao để bà con hiểu đây là một chính sách nhân văn, mang ý nghĩa xã hội cao đẹp của Nhà nước để bà con đồng hành cùng địa phương làm tốt chương trình này.

"Vừa qua chúng tôi cũng nhận được một số thắc mắc của người lao động về việc thực hiện và chúng tôi thấy bà con thắc mắc là vì cán bộ cơ sở chưa giải thích thấu đáo cho bà con. Nếu giải thích thấu đáo, chắc chắn người dân sẽ hiểu", ông Quang cho hay.