TPHCM chi 7.500 tỷ đồng hỗ trợ 7,5 triệu người thực sự khó khăn

Xuân Hinh

(Dân trí) - TPHCM đang khẩn trương triển khai hỗ trợ hơn 7,5 triệu người mất việc, mất thu nhập, hộ nghèo, cận nghèo, người thực sự khó khăn đang có mặt tại địa phương, mức hỗ trợ một triệu đồng/người.

TPHCM chi 7.500 tỷ đồng hỗ trợ 7,5 triệu người thực sự khó khăn - 1

Sau ngày 15/9, sẽ có hơn 7,5 triệu người khó khăn ở TPHCM được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người (Ảnh Nguyễn Quang). 

Sở LĐ-TB&XH TPHCM vừa có tờ trình về phương án hỗ trợ người có hoàn cảnh thật sự khó khăn sau 15/9. Theo đó, 7,1 triệu người dân khó khăn (bao gồm thường trú và tạm trú) và 450.000 người lưu trú đang bị mất việc, đời sống gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đây là đợt hỗ trợ thứ 3 của TP kể từ đầu dịch năm nay. 

4 nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: Thành viên hộ nghèo, cận nghèo; người bị mất việc, không có thu nhập; người phụ thuộc (cha, mẹ, con và trẻ em) trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn; người lưu trú có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Theo nội dung tờ trình, việc chi hỗ trợ phải thực hiện theo nguyên tắc không trùng lắp, không bỏ sót, không trục lợi, không để lợi dụng việc kê khai người không có sinh sống thực tế tại địa phương vào danh sách.

TPHCM chi 7.500 tỷ đồng hỗ trợ 7,5 triệu người thực sự khó khăn - 2

Sở LĐ-TB&XH TPHCM đốc thúc các xã, phường, thị trấn đẩy nhanh rà soát danh sách để hỗ trợ sớm cho người dân.

Sở LĐ-TB&XH giao UBND các xã, phường, thị trấn thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ sao cho đúng đối tượng khó khăn. Tổ chức họp xét, bình nghị trong Tổ bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Sau khi xét duyệt hồ sơ xong gửi báo cáo và danh sách về UBND quận, huyện, TP Thủ Đức để thẩm định và phê duyệt.

Để việc chi hỗ trợ công khai, minh bạch, các quận, huyện, TP Thủ Đức có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện với Sở LĐ-TB&XH trước 12h hàng ngày.

Đã giải ngân 1.400 tỷ đồng hỗ trợ 116.000 người

Tính đến ngày 13/9, TPHCM đã hỗ trợ 587.000 người khó khăn theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính Phủ và Nghị quyết 09/NQ-HĐND.

Trong đó, giải quyết theo Nghị quyết 68 với 116.000 người, chi phí 1,4 ngàn tỷ đồng. Hơn 470.000 người được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 09 với số tiền hơn 753 tỷ đồng.

Hỗ trợ gần 2 triệu người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động có hoàn cảnh khó khăn số tiền 3,2 ngàn tỷ đồng. Hỗ trợ đợt 2 cho 689.000 lao động tự do số tiền 1,3 ngàn tỷ đồng.