1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Quảng Bình 6,2 tỷ đồng để tái thiết sau lũ

Tiến Thành

(Dân trí) - Tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc trẻ thơ, bảo vệ trẻ em và cứu trợ thiên tai đã dành tặng Quảng Bình hơn 6,2 tỷ đồng để hỗ trợ và tái thiết sau lũ lụt.

Chiều 26/11, Đoàn công tác của tổ chức Plan International Việt Nam (PIV) đã có buổi thăm và làm việc tại Quảng Bình. Plan International Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực chăm sóc trẻ thơ, bảo vệ trẻ em và cứu trợ thiên tai.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, đã ghi nhận, đánh giá cao việc hỗ trợ, hợp tác của các đơn vị, tổ chức đối với Quảng Bình thời gian qua. Đặc biệt là hiệu quả việc triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới…

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đang cần sửa chữa nhiều công trình trường học, trạm y tế bị hư hỏng, nâng cấp các công trình thủy lợi; đặc biệt là hỗ trợ người dân phục hồi và ổn định sản xuất, xử lý nước ô nhiễm, vệ sinh môi trường… 

Tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Quảng Bình 6,2 tỷ đồng để tái thiết sau lũ - 1

PIV quyết định hỗ trợ Quảng Bình hơn 6,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và tái thiết sau lũ.

Trong tháng 10 vừa qua, PIV đã triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 60 nghìn Euro (tương đương 1,65 tỷ đồng) giúp 3.400 hộ dân thuộc 23 xã của các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Để tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả và tái thiết sau lũ lụt, PIV quyết định hỗ trợ kinh phí trước mắt hơn 6,2 tỷ đồng. 

Đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 22/10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mưa lũ làm 25 người chết, 197 người bị thương; 183 thôn, bản thuộc 33 xã bị chia cắt, hơn 106 nghìn nhà dân bị ngập, 1.734 nhà bị hư hỏng. Mưa lũ cũng đã làm nhiều công trình xây dựng, trụ sở, trường học, trạm y tế sạt lở, hư hỏng nặng. Ước tính tổng thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng.