1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tỉnh nghèo miền núi quan tâm sức khỏe bà mẹ, trẻ em dân tộc thiểu số

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Nhằm hướng đến dự án 7 trong chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Yên Bái thực hiện nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe.

Vừa qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức 15 lớp tập huấn nâng cao cho gần 300 người thuộc ban chỉ đạo công tác dân số xã, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số. Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, hướng đến hoàn thành các nhiệm vụ cơ sở.

Tỉnh nghèo miền núi quan tâm sức khỏe bà mẹ, trẻ em dân tộc thiểu số - 1

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải tổ chức thăm khám cho người dân là đồng bào dân tộc miền núi (Ảnh: Thu Trang).

Theo đó, ngành y tế của tỉnh đã tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, quản lý suy dinh dưỡng cấp tính cho 1.229 cán bộ y tế các cấp. Ngoài ra, địa phương còn tặng 3.712 sổ theo dõi sức khỏe mẹ và trẻ tại các tuyến cơ sở, 1.600 gói đẻ sạch ưu tiên cho các ca đẻ tại nhà cấp xã.

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái đã bố trí hỗ trợ cho các cán bộ y tế ở 98 điểm tiêm thuộc huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình từ tháng 1 đến hết tháng 6/2023. Các lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em đã được tổ chức với tổng 12 lớp.

Qua những hoạt động này, địa phương ghi nhận đã sàng lọc trước sinh cho 249 phụ nữ; tổ chức khám định kỳ cho hơn 6.590 người cao tuổi,…

Theo lãnh đạo ngành y tế tỉnh, Yên Bái là địa bàn miền núi có 30 dân tộc sinh sống, trong đó có đến 56,42% dân tộc thiểu số.

Tại đây, có thể kể đến những khó khăn như tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh cao; nhân lực ở cơ sở y tế thiếu với trình độ chuyên môn hạn chế; còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu dẫn đến việc chăm sóc trẻ thiếu khoa học,…

Vậy nên, tỉnh Yên Bái đã và đang hướng đến thực hiện dự án 7, nhằm đưa đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn.

Dự án 7 được biết đến là dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em". Đây là dự án thuộc 1 trong 10 dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023. 

Dự án giai đoạn I (từ năm 2021 đến năm 2025) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 nhằm mục tiêu cải thiện sức khỏe của người dân tộc thiểu số về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ; tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.