"Tinh giản bộ máy, chọn ai là theo tiêu chuẩn công khai, minh bạch"

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định lựa chọn nhân sự có tiêu chí cụ thể, không cảm tính tại buổi gặp mặt, khai xuân của Bộ sáng 3/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Trong niềm vui xuân mới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi lời chúc mừng năm mới, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành LĐ-TB&XH cùng gia đình.

Bộ trưởng khái quát, năm Giáp Thìn đã khép lại với nhiều sự kiện đáng nhớ, đan xen cả niềm vui và không ít khó khăn, thách thức. Song, với sự nỗ lực không ngừng của từng cá nhân và đơn vị, toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cả 13/13 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, trong đó có những chỉ tiêu rất khó.

Tinh giản bộ máy, chọn ai là theo tiêu chuẩn công khai, minh bạch - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì buổi gặp mặt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Bộ nhân dịp đầu Xuân (Ảnh: Tống Giáp).

Bộ trưởng dẫn chứng, có chỉ tiêu trong suốt 4 năm qua chưa đạt được, như chỉ tiêu tăng năng suất lao động, năm nay cũng đã "về đích".

Bên cạnh đó, quy mô lao động vẫn được duy trì ổn định và gần như trở lại mức bình thường như trước đại dịch. Thị trường lao động tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, trong đó quan hệ lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động được duy trì dựa trên nguyên tắc thương lượng, thỏa thuận một cách hiệu quả.

Điểm nhấn thành công khác là việc thông qua Luật Bảo hiểm xã hội với rất nhiều nội dung khó. Bộ trưởng kể việc cương quyết bảo vệ dự luật khi đề xuất "4 ngày được toàn quyền quyết định" và sau chốt, luật nhận được sự đồng thuận lớn, đảm bảo ổn định tình hình. 

Các lĩnh vực của ngành đều được triển khai tốt, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Bộ trưởng điểm lại từ việc tăng lương cho người lao động, người nghỉ hưu đến hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội và người có công, ngành đã đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng một cách toàn diện.

Tinh giản bộ máy, chọn ai là theo tiêu chuẩn công khai, minh bạch - 2

Bộ trưởng vui mừng khi toàn ngành đã đoàn kết và nỗ lực bứt phá, đạt được kết quả tốt sau một năm đầy khó khăn và thách thức (Ảnh: Tống Giáp).

Lãnh đạo Bộ cũng mừng vì trong năm, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại đã được xử lý triệt để, với tinh thần theo đuổi sự việc đến cùng.

Lĩnh vực lao động - việc làm trong và ngoài nước nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt mức kỷ lục, đồng thời, nhiều thị trường lao động mới đã được mở rộng và ký kết hợp tác, tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo và giáo dục nghề nghiệp cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì ổn định. Hệ thống báo chí, truyền thông của ngành phát huy hiệu quả, đặc biệt, thương hiệu báo Dân trí ngày càng được khẳng định, góp phần nâng cao uy tín của toàn ngành.

"Một năm với muôn vàn khó khăn, thách thức song toàn ngành đã đoàn kết, nỗ lực bứt phá để đạt được kết quả tốt.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, người có công, người yếu thế đều được chăm lo để đón Tết trong không khí ấm áp, vui vẻ, đúng với mục tiêu đã đề ra trong chỉ thị của Ban Bí thư", Bộ trưởng nhận định.

Ông thông tin thêm, tới đây, việc hợp nhất, sáp nhập các bộ ngành có thể có những thay đổi căn bản, song tinh thần là tất cả công việc của ngành sẽ được tiếp tục triển khai với những trách nhiệm, phạm vi quản lý rộng mở hơn.

Tinh giản bộ máy, chọn ai là theo tiêu chuẩn công khai, minh bạch - 3

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH chụp ảnh lưu niệm cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhân dịp đầu Xuân (Ảnh: Tống Giáp).

"Giữa 2 người chọn ai, ai là người chọn, việc đó không hề dễ dàng. Tuy nhiên, quá trình này sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc và tiêu chí rõ ràng, chứ không phải lựa chọn theo cảm tính", Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng quán triệt, cho đến khi hoàn thành quy trình thông qua tổ chức bộ máy mới tại Quốc hội, tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong ngành phải nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổng Bí thư, không bàn lùi.

"Không ai được lợi dụng bối cảnh tinh giản để can thiệp vào công tác cán bộ, cũng không vì việc sắp xếp tổ chức mà để ách tắc, trì trệ công việc ", Bộ trưởng nhấn mạnh.