1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tìm thấy 15 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khắc tên Ngọc Thanh, Anh Thơ

Tiến Thành

(Dân trí) - Từ đầu mùa khô 2023-2024 đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt nhiều di vật có khắc tên.

Ngày 25/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, tính từ đầu mùa khô 2023-2024 đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Đội 584), đã tìm kiếm, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ, với nhiều di vật có thông tin.

Trong đó có 6 hài cốt quy tập được tại địa bàn thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Các hài cốt nằm ở độ sâu 0,8-1m, còn xương, răng, được bao bọc trong tăng võng và còn nhiều di vật như: Cúc áo, thắt lưng, giày... 

Tìm thấy 15 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khắc tên Ngọc Thanh, Anh Thơ - 1

Từ đầu mùa khô năm 2023-2024 đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị).

Đặc biệt, 1 hài cốt có di vật là chiếc bút màu xanh da trời ghi chữ: "Ngọc Thanh, Anh Thơ". Ngoài ra, trong khu vực quy tập còn tìm thấy chiếc bút ghi chữ: "Xuân Võ".

Trước đó, Đội 584 đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở địa bàn tỉnh Quảng Trị lên 10 hài cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, đúng nghi thức.

Tìm thấy 15 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khắc tên Ngọc Thanh, Anh Thơ - 2

Một số di vật có khắc tên được tìm thấy (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị).

Còn tại tỉnh Savannakhet (Lào), từ ngày 17/10 đến nay, Đội 584 cũng đã nỗ lực tìm kiếm và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở cửa một hang đá trong rừng, nằm ở độ sâu 1-1,5m so với mặt đất, cùng một số di vật như: tăng, vải dù, khuy đeo trang bị cá nhân cùng nhiều xương, răng.

Một trong 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy có di vật gồm: cúc áo bộ đội, 1 ví, 1 huy hiệu Tổ quốc (có ngôi sao), đặc biệt là 1 cây bút khắc dòng chữ "Trần Quang Cánh" (hoặc Cảnh).

Các hài cốt liệt sĩ đang được cán bộ, nhân viên Đội 584 bảo quản, hương khói tại Nhà thờ liệt sĩ ở bản Keng-Khăn, huyện Sê-Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).