1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thanh Hóa: Dành hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết tới người có công

Bình Minh

(Dân trí) - Phát huy đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", tỉnh Thanh Hóa đã dành hàng chục tỉ đồng để tặng quà tới các gia đình và thân nhân người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán 2021.

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 98.403 đối tượng là người có công (NCC) và thân nhân NCC với cách mạng. Nhân dịp Tết đến xuân về, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã triển khai phương án tổ chức các đoàn lãnh đạo đến để thăm và tặng quà tới gia đình người có công và thân nhân người có công trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Quảng Xương, toàn huyện hiện có hơn 4.000 đối tượng NCC và thân nhân NCC. "Hiện huyện đã lên phương án tổ chức 10 đoàn đến thăm và tặng quà NCC nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Ngoài số tiền Trung ương và tỉnh hỗ trợ, huyện Quảng Xương còn tặng thêm 60 suất tới đối tượng NCC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 800.000 đồng".

Được biết, với hơn 4.000 đối tượng NCC và thân nhân NCC, huyện Quảng Xương sẽ nhận hơn 1,3 tỉ đồng quà từ ngân sách Trung ương và gần 1 tỉ 900 triệu đồng quà từ ngân sách của tỉnh.

Thanh Hóa: Dành hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết tới người có công - 1

Thanh Hóa dành hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết tới NCC, thân nhân NCC.

Cũng theo bà Thu, trong năm 2020, việc chăm lo đời sống của đối tượng NCC cũng được huyện quan tâm, thể hiện qua việc trích kinh phí từ ngân sách huyện hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ xây mới và sửa 90 căn nhà cho NCC (xây mới hỗ trợ 40 triệu đồng, sửa chữa hỗ trợ: 20 triệu đồng".

Tại huyện Đông Sơn, có khoảng 2.564 đối tượng NCC, thân nhân NCC. "Trong dịp Tết Nguyên đán 2021 này, huyện Đông Sơn dự kiến chọn 31 đối tượng đặc biệt như: 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1 anh hùng LLVT và các đối tượng NCC có hoàn cảnh khó khăn để tặng thêm mỗi suất 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, sẽ dành 70 suất quà chia cho các xã trong huyện, mỗi suất 500.000 đồng" - ông Phạm Đình Điện, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Sơn cho biết.

Cũng theo ông Điện, năm 2020, huyện Đông Sơn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 109 căn nhà cho đối tượng NCC với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

"Dự kiến năm 2021, ngoài thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi cho cá nhân và gia đình chính sách, NCC với cách mạng theo đúng quy định, địa phương tiếp tục rà soát, nắm rõ thông tin gia đình chính sách, NCC còn gặp khó khăn về nhà ở để có kế hoạch vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa"- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Sơn cho biết thêm.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Việt Quang, Trưởng Phòng NCC, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Xác định công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách, NCC với cách mạng, nhất là dịp Tết Nguyên đán là một phần quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của tỉnh, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, xuân về. Dịp Tết Nguyên đán 2021 này, ngoài gần 30 tỉ đồng quà từ ngân sách Trung ương, Tỉnh Thanh Hóa cũng dành hơn 29 tỉ đồng tiền mặt để tặng cho đối tượng NCC và thân nhân NCC trên địa bàn.

Năm nay, mỗi suất quà của Trung ương sẽ tăng mức 400.000 đồng lên 600.000 đồng và 200.000 đồng lên 300.000 đồng. Những món quà thiết thực này sẽ góp phần chia sẻ những hy sinh, mất mát đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh; đồng thời, động viên và giúp đỡ họ vượt lên khó khăn".

Năm 2019-2020, toàn tỉnh Thanh Hóa có 77 căn nhà tình nghĩa được xây mới, sửa chữa 58 nhà và tặng 71 sổ tiết kiệm cho NCC với cách mạng với tổng kinh phí 23 tỉ đồng từ nguồn huy động đóng góp của Nhân dân; 100% mẹ VNAH còn sống trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời.

Hộ nghèo là thành viên NCC cuối năm 2019 là 666, đến cuối năm 2020 đã có 561 hộ thoát nghèo, đạt 84,2% kế hoạch.