1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thân nhân 12 liệt sĩ xúc động nhận kết quả giám định ADN

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Sau hơn 50 năm mong ngóng, chờ đợi, 12 liệt sĩ đã về với gia đình trong niềm vui, xúc động của người thân và dòng họ.

Chiều ngày 25/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Trung tâm Giám định ADN hài cốt liệt sĩ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và làm việc với 3 cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ giám định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là Viện Pháp y quân đội - Bộ Quốc phòng; Viện Pháp y quốc gia - Bộ Y tế và Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thân nhân 12 liệt sĩ xúc động nhận kết quả giám định ADN - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Trung tâm Giám định ADN (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cùng dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương cùng các nhà khoa học, giám định viên các Viện nghiên cứu.

Báo cáo Thủ tướng về kết quả công tác giám định gen, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho biết, trong giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chọn 7 đơn vị cung cấp dịch vụ giám định ADN xác định thông tin hài cốt liệt sĩ. Đến thời điểm hiện tại, có 5 đơn vị đang tiếp tục thực hiện giám định ADN.

Thân nhân 12 liệt sĩ xúc động nhận kết quả giám định ADN - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao kết quả giám định ADN cho 12 gia đình liệt sĩ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Thân nhân 12 liệt sĩ xúc động nhận kết quả giám định ADN - 3

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tới thân nhân gia đình liệt sĩ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tổng số mẫu đã nhận từ năm 2011 đến ngày 31/12/2021 là trên 41.000 mẫu. Kết quả phân tích, so sánh, đối chiếu ADN giữa mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu thân nhân liệt sĩ đã xác định danh tính đối với gần 1.400 hài cốt liệt sĩ, báo tin cho thân nhân, chỉnh sửa thông tin ghi trên bia mộ liệt sĩ. Kết quả giám định ADN được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi làm lễ, Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ công bố kết quả giám định ADN các liệt sĩ; cùng đại diện các bộ, ngành trao kết quả giám định ADN cho 12 gia đình liệt sĩ; trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ và quà tặng các gia đình liệt sĩ.

Thân nhân 12 liệt sĩ xúc động nhận kết quả giám định ADN - 4

Thân nhân liệt sĩ Hoàng Chí Bền xúc động phát biểu khi nhận được kết quả giám định ADN anh trai của mình (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Thân nhân 12 liệt sĩ xúc động nhận kết quả giám định ADN - 5

Thân nhân các liệt sĩ bồi hồi, xúc động nhận kết quả giám định ADN của người thân (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Sau khi nhận kết quả giám định ADN, thay mặt thân nhân 12 gia đình liệt sĩ, ông Hoàng Đức Cật, em trai liệt sĩ Hoàng Chí Bền (quê Lâm Thương, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) xúc động cho biết: "Sau bao nhiêu năm mong ngóng, chờ đợi, cuối cùng gia đình tôi cùng thân nhân các liệt sĩ có mặt ngày hôm nay đã tìm thấy đúng phần mộ người thân của mình".

Ông Cật chia sẻ, anh trai ông, liệt sĩ Hoàng Chí Bền nhập ngũ tháng 8/1969, hy sinh tháng 6/2/1971. Năm 2012, gia đình biết được thông tin hài cốt của liệt sĩ Bền được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn, Nghệ An nhưng không biết được chính xác là nằm ở ngôi mộ nào.

Tháng 11/2012 gia đình đã nộp mẫu gen của ông Cật, sau đó mang đi giám định ADN và tìm được anh trai mình.

Thân nhân 12 liệt sĩ xúc động nhận kết quả giám định ADN - 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trò chuyện với các gia đình liệt sĩ sau buổi lễ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Thay mặt thân nhân các gia đình liệt sĩ, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ, mong rằng cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm tới việc xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là các anh hùng liệt sĩ chưa có tên khắc trên bia mộ", ông Cật chia sẻ.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ, ông quan tâm, trăn trở vấn đề giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từ rất lâu. Ông đề xuất với Thủ tướng phương án đẩy nhanh việc khai quật những khu vực có khả năng tìm được hài cốt liệt sĩ, cùng với việc cần sớm lấy mẫu phẩm của thân nhân để lưu trữ khi tìm được hài cốt liệt sĩ.

Bộ trưởng bày tỏ nỗi xúc động khó diễn tả khi các anh hùng liệt sĩ hy sinh lúc tuổi đời còn rất trẻ, sau mấy chục năm dài đã được về với gia đình, dòng họ, người thân.