1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hải Phòng:

Tặng quà tới 147.406 lượt người có công dịp Tết Nguyên đán

An Nhiên Minh Huy

(Dân trí) - Theo TP Hải Phòng, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân luôn được thành phố quan tâm chu đáo.

Tặng quà tới 147.406 lượt người có công dịp Tết Nguyên đán - 1

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện An Dương

Cụ thể theo thông tin từ TP Hải Phòng hôm nay (21/2), trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, thành phố đã triển khai tặng quà tới 147.406 lượt người có công, với tổng số tiền 236.939 triệu đồng (bằng 111,1% so với Tết 2020).

Trong đó, từ nguồn xã hội hóa, thành phố đã tặng quà đối với 13.454 lượt người có công, với số tiền 3.710 triệu đồng, bằng 98,43% so với Tết 2020 (Tết 2020 là 3.769 triệu đồng).

Dịp này, thành phố cũng tặng quà, trợ giúp tới 53.538 lượt người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại các trung tâm bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 44.992,3 triệu đồng (tăng 1,91% so với Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020), trong đó xã hội hóa là 18.656,8 triệu đồng, bằng 75,07% so với Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 (Tết 2020 là 24.850,95 triệu đồng).

Cũng theo TP Hải Phòng, thành phố cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị triển khai hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng bảo đảm đúng quy định. Lãnh đạo thành phố và các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp... cũng đã tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình, người có công với cách mạng, các đối tượng tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng thời lãnh đạo thành phố và các sở ngành, quận, huyện cũng đã thăm, động viên và tặng quà tại các điểm chốt cửa ngõ thành phố, một số đơn vị tham gia phòng chống dịch Covid-19.