Quảng Trị:

Sư đoàn 968 tìm kiếm, cất bốc 40 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu Ba Lòng

Đăng Đức

(Dân trí) - Qua 2 tháng triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã phát hiện, cất bốc 40 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin từ đại diện UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, từ ngày 23/3 đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 đã phát hiện và quy tập được 40 bộ hài cốt liệt sĩ.

Khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện tại thôn Tân Xá (xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 23/3, sau khi nhận được thông tin về dấu hiệu hài cốt liệt sĩ ở vườn của gia đình ông Nguyễn Đức Quang (thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông), Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai tìm kiếm.

Chỉ 3 ngày sau, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã phát hiện, cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ tại vườn của gia đình ông Quang.

Sư đoàn 968 tìm kiếm, cất bốc 40 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu Ba Lòng - 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị động viên cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968.

Được biết, chiều 21/5, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên Đội quy tập mộ liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xá.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đánh giá cao nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968; đồng thời ghi nhận tình cảm của gia đình ông Nguyễn Đức Quang và bà Nguyễn Thị Thi (chủ sở hữu mảnh vườn phát hiện hài cốt liệt sĩ - PV), trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sư đoàn 968 tìm kiếm, cất bốc 40 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu Ba Lòng - 2

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị.

Được biết, trong ngày 21/5, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cũng đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ ở khu vực ruộng lúa của người dân thuộc thôn Nhĩ Hạ (xã Gio Hải, huyện Gio Linh).

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm ở độ sâu hơn 1m so với mặt đất và có nhiều di vật kèm theo như: lựu đạn chày, mặt nạ phòng độc, gương, đế giày, khuy áo,...

Căn cứ vào di vật và thông tin liên quan, các liệt sĩ được xác định là bộ đội ta hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhưng chưa thể xác định được danh tính.