1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Ninh:

Sở LĐ-TB&XH đề xuất giải pháp đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội

An Nhiên

(Dân trí) - Tại ngày thứ 2, Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII diễn ra vào hôm 8/12, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và xã hội tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội.

Sở LĐ-TBXH đề xuất giải pháp đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội - 1

Theo ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội

Tại Kỳ họp trên, ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và xã hội cho rằng, việc ban hành nghị quyết là nhằm góp phần từng bước ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó cũng hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do tội phạm và tệ nạn xã hội gây ra; tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân.

Qua đó, Tờ trình cũng đặt ra các mục tiêu, giải pháp về: Phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người.

Cụ thể, các giải pháp theo tờ trình gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Mặt khác, cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm. Định kỳ hoặc đột xuất, có kế hoạch mở các đợt cao điểm tập trung đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm cũng như Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh.