1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

Công Bính

(Dân trí) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tiềm, có chồng và 2 con là liệt sĩ, đã từng nuôi giấu cán bộ những năm khói lửa chiến tranh.

Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tiềm năm nay đã 98 tuổi, hiện sống cùng các con cháu tại thôn 8, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước.

Sở LĐ-TBXH Quảng Nam nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng  - 1

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thăm hỏi mẹ Tiềm (Ảnh: Thúy Hằng).

Mẹ Võ Thị Tiềm có chồng và 2 con là liệt sĩ, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngày 31/1/1997.

Mẹ Tiềm có chồng và 2 con trai đều chiến đấu và hy sinh tại xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, nơi gia đình hiện sinh sống. Bản thân Mẹ cũng giúp đỡ, nuôi giấu cán bộ cách mạng trong những năm khói lửa chiến tranh.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trao quyết định nhận phụng dưỡng mẹ Tiềm với mức tiền phụng dưỡng 800.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, đơn vị sẽ thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên mẹ vào các ngày lễ, Tết, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. 

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương là tỉnh có nhiều mẹ Việt Nam anh hùng nhất cả nước, tổng cộng 15.332 mẹ đã được phong tặng danh hiệu. Trong đó, hiện tại, 372 mẹ còn sống đang được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương, động viên các mẹ sống lâu, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam mong muốn chính quyền địa phương tiếp hỗ trợ, kết nối với Sở để làm tốt công tác chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.