Tuyên Quang:

Sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em

Lê Thanh Xuân

(Dân trí) - Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được quan tâm chỉ đạo.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, dân số hơn 805.000 người với 22 dân tộc dân tộc cùng sinh sống.

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp liên ngành nên đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo điều kiện cho cả nam, nữ phát huy quyền làm chủ, bình đẳng ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên phụ nữ các Luật, văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyền trẻ em; công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em - 1

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được các địa phương rất chú trọng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Việc tuyên truyền, vận động được lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ, sinh hoạt Câu lạc bộ, Bản tin "Thông tin Phụ nữ Tuyên Quang" và các trang mạng xã hội (trang thông tin điện tử, Zalo, fanpage, facebook...)... trên 120.000 lượt hội viên phụ nữ được tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn trẻ em tại trường học và cộng đồng tham gia cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các cấp Hội phụ nữ tổ chức 5 hội nghị truyền thông cho học sinh về kiến thức cơ bản về giới, bạo lực học đường trên cơ sở giới, trường học thân thiện cho 1.619 học sinh tại 5 trường trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, địa phương cũng thành lập 279 tổ truyền thông cộng đồng và 26 mô hình "Địa chỉ tin cậy"; 4 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về: "Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái"; Luật Hôn nhân và gia đình, ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết; kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường… cho 300 hội viên phụ nữ, trên 400 cán bộ, giáo viên, học sinh và miền núi lần thứ nhất năm 2023 với tên gọi "Lắng nghe con nói" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.