1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Rơi xuống ao gần nhà, 2 chị em đuối nước thương tâm

Xuân Sinh

(Dân trí) - Hai chị em họ rủ nhau ra ao gần nhà chơi, không may trượt chân, tụt xuống đoạn nước sâu. Mặc dù, được người dân phát hiện, cứu với nhưng cả hai đã tử vong.

Chiều tối ngày 12/7, thông tin từ Công an xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 em nhỏ tử vong.

Hai nạn nhân xấu số là em T.T.T.N. (5 tuổi) và N.T.C. (7 tuổi, cùng trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà).

Rơi xuống ao gần nhà, 2 chị em đuối nước thương tâm - 1

Ao nước nơi 2 em nhỏ bị đuối nước thương tâm (Ảnh: Cẩm Kỳ).

Theo đó, khoảng hơn 14h cùng ngày, N. và C., rủ nhau ra ao nước gần nhà để chơi. Trong lúc chơi, không may cả hai bị trượt chân xuống vũng nước sâu. Lúc này, chị gái của cháu N. ở trong nhà phát hiện sự việc nên vào kêu cứu mẹ. Gia đình và người dân nhanh chóng có mặt để sơ cứu nhưng 2 cháu đã tử vong.

"Ao nước này cách nhà hai nạn nhân vài trăm mét. Bình thường, nước trong ao khá nông, nhưng do những ngày vừa qua có mưa nên mực nước sâu hơn. Đây có thể là nguyên nhân khiến 2 cháu nhỏ bị đuối nước", lãnh đạo Công an xã Thạch Lạc cho biết.

Được biết, N. và C. là chị em họ, hai gia đình ở đối diện nhau. Bố của 2 em đều đang đi làm ăn ở xa.