Quảng Trị: Tặng 44 "Mái ấm công đoàn" trị giá 1,3 tỉ đồng tới công nhân nghèo

(Dân trí) - Ngày 5/5, tại lễ phát động “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” và “Tháng công nhân” năm 2017, ông Mai Thức - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh phải tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, góp phần ổn định sản xuất.

Thời gian qua, vai trò của lực lượng CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Quảng Trị ngày càng được nâng cao. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật lao động và công đoàn cho người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện giúp cho công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên...

Cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh và Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động, ATVSLĐ và bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp. Sự can thiệp kịp thời đối với vấn đề ATVSLĐ, đã giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị trao Mái ấm công đoàn cho đại diện các đơn vị có người lao động khó khăn về nhà ở
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị trao Mái ấm công đoàn cho đại diện các đơn vị có người lao động khó khăn về nhà ở

Biểu dương liên ngành LĐLĐ tỉnh và Sở LĐ-TB&XH đã chủ động phối hợp để tham mưu, tổ chức lễ phát động “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” và “Tháng công nhân” năm 2017, ông Mai Thức đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, góp phần ổn định sản xuất, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Ông Mai Thức lưu ý, các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” cần gắn với các hoạt động của “Tháng Công nhân” năm 2017. Các hoạt động cần phải thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích đối với công nhân lao động. Tất cả vì sức khỏe, việc làm, đời sống của NLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trao quà cho các lao động có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà cho các lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã trao tặng 44 “Mái ấm công đoàn” với tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng cho 44 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; trao 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 10 CNLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Đ.Đức