1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Ngãi: 23 người tử vong do tai nạn lao động trong 17 tháng

Quốc Triều

(Dân trí) - Tính từ đầu năm 2020 đến nay, tại Quảng Ngãi đã xảy ra 22 vụ tai nạn lao động làm 23 người tử vong.

Trao đổi với PV Dân trí hôm 27/5, ông Lâm Tấn Đông, Phó Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Trong năm 2020, tại Quảng Ngãi xảy ra 18 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 18 người tử vong. Riêng 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ làm 5 người chết".

Ngoài ra, mỗi năm trên địa bàn tỉnh còn xảy hàng trăm vụ tai nạn khiến người lao động bị thương. Đáng chú ý, số vụ tai nạn xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khá nhiều. Trong khi đó, số vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người hầu như tập trung tại loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần.

Quảng Ngãi: 23 người tử vong do tai nạn lao động trong 17 tháng  - 1

Vụ lật xe nâng tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất vào tháng 4/2021 khiến 2 người tử vong.

Theo ông Lâm Tấn Đông, số vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người lao động tử vong, hoặc thương tật nặng tập trung ở các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn vì đây là lĩnh vực thường xuyên tuyển dụng lao động phổ thông. Nhiều lao động thời vụ, không có kỹ năng nghề nên rất dễ gặp sự cố trong quá trình làm việc.

Kết quả điều tra của Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, phần lớn nguyên nhân các vụ tai nạn là do người lao động không tuân thủ quy trình kỹ thuật về công tác an toàn lao động. Một số lao động còn chủ quan dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng chưa trang bị cho công nhân các kiến thức, kỹ năng cần thiết đề phòng tai nạn lao động.

Từ kết quả điều tra, Thanh tra Sở đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Điều này giúp hạn chế tai nạn, bảo vệ sức khỏe người lao động.