1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

An Giang:

Qua 5 năm xây mới hơn 10 nghìn căn nhà cho người nghèo

Kỉnh Nhơn

(Dân trí) - Thông tin từ Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang cho biết, từ 2015 đến nay bằng nhiều hình thức vận động địa phương đã cất mới 10.829 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí lên đến 325 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang, trong 5 năm qua, từ nguồn hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp tiền và hiện vật quy tiền trên 908 tỷ đồng.

Từ nguồn đóng góp trên, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chi và phân bổ hỗ trợ cất mới 10.829 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền 325 tỷ đồng; sửa chữa 1.912 căn nhà cho hộ gia đình nghèo kinh phí 14 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho trên 265.000 trường hợp trên 59 tỷ đồng;

Qua 5 năm xây mới hơn 10 nghìn căn nhà cho người nghèo - 1

Với những kết quả đạt được, ngành chức năng tỉnh An Giang đánh giá rất cao nổ lực chăm lo người nghèo, an sinh xã hội của Ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh

Thăm hỏi và tặng quà cho 1 triệu lượt hộ nghèo với số tiền hơn 305 tỷ đồng; trợ giúp 191.000 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên 20,6 tỷ đồng; hỗ trợ gần 112.000 trường hợp khám chữa bệnh hơn 15 tỷ đồng; trợ giúp phát triển sản xuất 1.700 trường hợp và thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác 52,3 tỷ đồng.

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo ở An Giang từ 7% năm 2015 giảm còn 2,63% vào cuối năm 2019. Trong đó, có nhiều hộ thoát nghèo vươn lên khá giàu.

Được biết, hàng năm, An Giang chọn tháng từ ngày 17/10 đến ngày 18/11 làm Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát những trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở để hỗ trợ kịp thời  thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.