1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bạc Liêu:

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được tặng giấy khen, hỗ trợ 1 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Bạc Liêu vừa đưa ra quy định mức hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, cộng tác viên dân số khóm, ấp là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về dân số cho người dân, trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

Công tác dân số giai đoạn 2021 - 2030, nhiệm vụ của cộng tác viên càng nặng nề hơn khi công tác dân số phải thực hiện đồng bộ nhiều mục tiêu như phấn đấu đạt mức sinh thay thế, ổn định cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số.

Theo quyết định của Bộ Y tế về việc công bố danh sách tỉnh, thành thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2025, trong đó, tỉnh Bạc Liêu thuộc vùng mức sinh thấp, chỉ 1,7 con/bà mẹ. Tỉnh này có tỷ lệ cặp vợ, chồng trong độ tuổi sinh con sinh đủ 2 con hiện nay chỉ khoảng 30%

Do đó, tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn nhằm thực hiện đạt các mục tiêu mà tỉnh đề ra đến năm 2030.

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được tặng giấy khen, hỗ trợ 1 triệu đồng - 1

Bạc Liêu thực hiện nhiều chính sách khen thưởng trong công tác dân số (Ảnh minh họa: HH).

Cụ thể, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em được hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng/địa bàn (trước đây khoảng 150.000 đồng).

Với chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, thưởng kèm 20 triệu đồng/cấp xã thực hiện 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ, chồng trong độ tuổi sinh con sinh đủ 2 con.

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thưởng kèm 40 triệu đồng/cấp xã có 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ, chồng trong độ tuổi sinh con sinh đủ 2 con.

Đặc biệt, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, không vi phạm chính sách dân số, được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện và hỗ trợ một lần 1 triệu đồng tiền viện phí.

Cặp vợ, chồng sinh đủ 2 con một bề, có cam kết không sinh thêm con, chấp hành tốt chính sách dân số và thực hiện tốt việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan được đề xuất Chủ tịch UBND cấp huyện khen thưởng một lần.

Tỉnh Bạc Liêu cũng hỗ trợ chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán trước sinh cho phụ nữ hoặc chẩn đoán sơ sinh cho trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số theo giá dịch vụ y tế hiện hành tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho cộng tác viên dân số thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu về vận động đối tượng tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh; người cao tuổi tham gia khám sức khỏe định kỳ.