1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phó Chủ tịch nước tặng quà đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Nam

Công Bính

(Dân trí) - Trong chuyến thăm làm việc tại tỉnh Quảng Nam, ngày 16/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà đến người có công, học sinh huyện miền núi Nam Trà My.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chuyển lời thăm hỏi, ân cần, sự quan tâm sâu sắc, tình cảm tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng như huyện Nam Trà My.

Phó Chủ tịch nước tặng quà đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Nam - 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà đến người có công huyện Nam Trà My.

Phó Chủ tịch nước chia sẻ, huyện Nam Trà My vẫn còn nhiều khó khăn, xa trung tâm, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao; khó khăn về thiên tai, bão lũ xảy ra hàng năm rất phức tạp, khó lường. Những khó khăn này phải có thời gian, giải pháp tốt thì huyện Nam Trà My mới có thể vượt qua để phát triển.

Ông Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy Nam Trà My - cho biết, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng các đối tượng chính sách, người có công cách mạng được chăm lo đầy đủ. Huyện Nam Trà My có 97 liệt sĩ, 229 thương binh và bệnh binh, 81 người có công giúp đỡ cách mạng, trên 2.000 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các hạng, 15 người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Ngoài ra, công tác giảm nghèo bền vững được tập trung chỉ đạo, với chủ trương "3 cán bộ công chức giúp một hộ thoát nghèo". Năm 2021, toàn huyện giảm được 459 hộ nghèo, hiện có 1.918 hộ nghèo, tỷ lệ 24,23%…

Phó Chủ tịch nước tặng quà đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Nam - 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ở huyện Nam Trà My.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 52 suất quà đến người có công cách mạng trên địa bàn huyện Nam Trà My (mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà), trao tặng 200 suất quà đến các em học sinh trên địa bàn huyện (mỗi suất quà gồm một triệu đồng tiền mặt và phần quà), trao tặng 11 ngôi nhà tình nghĩa đến các hộ dân trên địa bàn huyện Nam Trà My với tổng trị giá 550 triệu đồng.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà đến 2 gia đình chính sách gồm gia đình ông Nguyễn Văn Út và gia đình bà Hồ Thị Bông, cùng trú thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Trước đó, ngày 15/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và tặng quà đến cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 270, thuộc Quân khu 5, đóng tại xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Cũng trong ngày 15/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm và dâng hương Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.