1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hội An:

Phiên chợ Tết xưa 0 đồng ấm áp cho người nghèo giữa phố cổ

Ngô Linh

(Dân trí) - Với 1.500 suất quà là những nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán, các mạnh thường quân góp phần hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, đón cái Tết vui vẻ, đầm ấm.

Phiên chợ Tết 0 đồng đầu tiên trong hai ngày 26 và 27/1 do nhóm thiện nguyện và Hiệp hội xe du lịch Hội An tổ chức, kêu gọi kinh phí từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp.

Phiên chợ Tết xưa 0 đồng ấm áp cho người nghèo giữa phố cổ - 1

Người dân trước khi vào chợ Tết sẽ được sát khuẩn, yêu cầu giãn cách.

Qua đó, có 1.500 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, được quy đổi thành phiếu mua hàng đã được gửi đến từng hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai và bão lụt năm 2021 vừa qua.

Phiên chợ Tết xưa 0 đồng ấm áp cho người nghèo giữa phố cổ - 2

Các gian hàng được phân cách nhau, các túi hàng chuẩn bị sẵn và đầy đủ, người dân chỉ việc đi qua lấy, cho vào túi mang đi, không tập trung đông người.

Phiên chợ có hàng chục gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu dùng cho ngày Tết như bánh mứt, dầu ăn, gạo, cá khô và các nhu yếu phẩm khác, hỗ trợ các gia đình khó khăn tại 13 xã, phường trên địa bàn TP Hội An đón một cái Tết vui vẻ, ấm áp.

Phiên chợ Tết xưa 0 đồng ấm áp cho người nghèo giữa phố cổ - 3

Các bạn tình nguyện viên phân chia nhu yếu phẩm để chuẩn bị quà cho người dân.

Để phòng chống dịch, các bạn trẻ nhóm thiện nguyện, đoàn thanh niên thành phố đã mời đại diện các hộ dân của từng xã phường đến phiên chợ theo giờ, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn; đồng thời bố trí người hướng dẫn, sắp xếp bà con đến phiên chợ giãn cách ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Phiên chợ Tết 0 đồng ấm áp giữa TP Hội An

"Hai năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã gây thiệt hại rất lớn cho người dân và doanh nghiệp ở Hội An, vốn phụ thuộc tới 80% vào du lịch. Số hộ dân thất nghiệp, khó khăn rất nhiều. Phiên chợ tết xưa với hàng ngàn suất hàng nhu yếu phẩm miễn phí hỗ trợ phần nào, giúp bà con nghèo Hội An đón cái Tết ấm áp hơn", anh Nguyễn Trí Minh, nhóm trưởng thiện nguyện "Tươi sáng", kiêm trưởng Ban tổ chức, chia sẻ.

Phiên chợ Tết xưa 0 đồng ấm áp cho người nghèo giữa phố cổ - 4

Người dân rất phấn khởi khi nhận những phần quà tình nghĩa, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Thức và Đinh Loan, đôi bạn mù lòa hàng chục năm qua cùng bán vé số ở phố cổ được ông Ngô Nên - người giữ xe ở Hội An, dẫn vào chợ chọn hàng. Lần tay trong chiếc túi để "kiểm hàng", ông Loan thốt lên: "Chu choa, chừng này thì Tết xài dư sức rồi. Có nước mắm, mứt, bánh, dầu ăn, gạo nữa".

Phiên chợ Tết xưa 0 đồng ấm áp cho người nghèo giữa phố cổ - 5

Các bạn tình nguyện viên luôn nhiệt tình hướng dẫn người dân.

Ông Thức thắc mắc tại sao chỉ có tổng cộng 300.000 - 350.000 đồng mà mua được nhiều hàng vậy? Thật ra, nhiều bà con thấy 2 ông mù lòa nên họ vừa "bán" vừa tặng thêm đồ vào giỏ, không tính tiền.

Phiên chợ Tết xưa 0 đồng ấm áp cho người nghèo giữa phố cổ - 6

Đi chợ, xách đồ giúp khi người dân cần.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban mặt trận TP Hội An nhận định: "Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, được tổ chức nhiều lần trong những năm qua và có thể nói rằng, đây là nét rất riêng có của người dân TP Hội An. San sẻ tình yêu thương, giúp đỡ nhau qua khó khăn, hoạn nạn là việc làm rất đáng trân trọng, cần phát huy hơn nữa".

Phiên chợ Tết xưa 0 đồng ấm áp cho người nghèo giữa phố cổ - 7

Người dân đi lại khó khăn sẽ được chuẩn bị quà đầy đủ, mang đến tận nơi.