Cận cảnh gia đình hổ sum vầy "dạo chơi" phố biển Quy Nhơn

Doãn Công

(Dân trí) - Biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần 2022 đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, Bình Định) là hình ảnh gia đình hổ sum vầy đón Tết.

Những ngày này, đông đảo nhân dân, du khách tập trung về tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để thưởng lãm, chụp ảnh kỷ niệm với biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần 2022.

Theo ông Tạ Xuân Chánh - Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Bình Định, biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần năm 2022 đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) là gia đình hổ sum vầy.

Cận cảnh gia đình hổ sum vầy dạo chơi phố biển Quy Nhơn - 1

Đông đảo người dân TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tham quan, xem ảnh triển lãm tại khu vực trưng bày biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần 2022.

Mặt chính diện của biểu tượng gồm 8 con hổ, trong đó hổ bố, hổ mẹ có chiều cao 3 - 3,5 m và 6 hổ con, mỗi con cao gần 1,5 m được tạo hình sinh động, mạnh mẽ, sum vầy bên nhau trên nền danh thắng quần thể Tháp Bánh ít - kiến trúc Chăm pa nổi tiếng của tỉnh được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 1982, và được nhóm tác giả người Anh đưa vào sách 1.001 công trình kiến trúc phải đến trong cuộc đời".

Mặt phía sau là các cụm biểu tượng phụ, như: thế võ Lão Hổ thượng sơn, bánh chưng, bánh tét, tài lộc, hổ hoạt hình cùng những cụm hoa xuân điểm xuyến chung quanh với đa dạng hơn 30 loại hoa lá, cây cảnh có số lượng gần 21.000 chậu được sắp xếp, bài trí xen kẽ.

Cận cảnh gia đình hổ sum vầy dạo chơi phố biển Quy Nhơn - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (thứ 2 bên phải) cùng 3 Phó Chủ tịch tỉnh này chụp hình lưu niệm bên linh vật gia đình hổ sum vầy.

Ngoài ra, tại khu vực này còn có triển lãm hơn 80 bức ảnh về quê hương, đất nước, con người Bình Định do Hội Văn học và nghệ thuật Bình Định tổ chức.

"Đây là một công trình văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa, nhằm tạo không khí vui tươi cho nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc. Thông qua công trình nghệ thuật này, tạo điểm nhấn về du lịch phục vụ người dân và du khách gần xa khi đến thành phố biển Quy Nhơn trong dịp Tết Nhâm Dần 2022", ông Tạ Xuân Chánh chia sẻ.

Biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần 2022 được trưng bày từ 25/1 đến ngày 9/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Cận cảnh gia đình hổ sum vầy dạo chơi phố biển Quy Nhơn - 3

Biểu tượng linh vật gia đình hổ được nhân dân đánh giá hiền hậu và đẹp.

Cận cảnh gia đình hổ sum vầy dạo chơi phố biển Quy Nhơn - 4

Nhiều gia đình "lên đồ" để đi chụp hình lưu niệm ngày khai trương.

Cận cảnh gia đình hổ sum vầy dạo chơi phố biển Quy Nhơn - 5

Những chú hổ con đang đùa nghịch.

Cận cảnh gia đình hổ sum vầy dạo chơi phố biển Quy Nhơn - 6

Trong khuôn viên Quảng trường trung tâm đất võ Bình Định còn có các biểu tượng minh họa thế võ Lão Hổ thượng sơn...