1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Phấn đấu vận động 20 tỷ đồng cho hoạt động bảo trợ trẻ em

Công Bính

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch vận động nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2022-2025, địa phương phấn đấu vận động 20 tỷ đồng cho hoạt động này.

Theo đó, nguồn kinh phí vận động được sẽ ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; phẫu thuật cho trẻ em bị khuyết tật.

Phấn đấu vận động 20 tỷ đồng cho hoạt động bảo trợ trẻ em - 1

Nhờ được hỗ trợ, các em học sinh huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam có được bữa ăn ngon (Ảnh: T.L).

Hỗ trợ trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí… từng bước giảm khoảng cách chênh lệch, nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và giảm thiểu sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ và trẻ em giữa các vùng, miền, đảm bảo cho trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh góp phần nâng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, trợ giúp.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Nam đề ra một số giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực thực hiện mục tiêu, nội dung của kế hoạch.

Giải pháp khác đề ra là tăng cường vận động, lồng ghép các nguồn lực. Trong đó, hàng năm, ngân sách tỉnh cân đối, bố trí 10% trên tổng kinh phí thực hiện kế hoạch. Ngoài ra, đẩy mạnh kết nối, tranh thủ, tiếp nhận và hướng dẫn sử dụng đúng mục đích nguồn vận động, hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Thực hiện xã hội hóa công tác huy động nguồn lực thông qua vận động đóng góp của doanh nghiệp, của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động trong các cơ quan cấp tỉnh nhằm xây dựng nguồn lực cho hoạt động Bảo trợ trẻ em.

Cố gắng thu hút viện trợ của tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là các tổ chức đã và đang thực hiện tài trợ cho tỉnh Quảng Nam trên lĩnh vực trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phối hợp với các tổ chức xã hội, nhân đạo, từ thiện như Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam, Hội Từ thiện, Hội Chữ thập đỏ... để thực hiện các chương trình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 6/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" nhằm xóa nhà tạm trên địa bàn huyện năm 2022.

Phấn đấu vận động 20 tỷ đồng cho hoạt động bảo trợ trẻ em - 2

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên trao 1 tỷ đồng hỗ trợ 10 hộ dân xóa nhà tạm trong năm 2022 (Ảnh: T.L).

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên đọc thư kêu gọi ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" để xóa nhà tạm trên địa bàn, mong muốn các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, những người con Duy Xuyên định cư ở khắp mọi miền Tổ quốc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam, tùy theo điều kiện và khả năng, tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Hoạt động này đã tạo nguồn lực hỗ trợ cho 63 hộ có nhà tạm xây dựng nhà mới đảm bảo theo tiêu chí "3 cứng" của Bộ Xây dựng, mỗi hộ 100 triệu đồng, phấn đấu trong năm 2022 sẽ xóa hết nhà tạm trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, 151 tổ chức, cá nhân, đơn vị ở trong và ngoài huyện Duy Xuyên ủng hộ số tiền gần 9 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trong đó Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam hỗ trợ số tiền 2,52 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên hỗ trợ ban đầu 10 hộ gia đình số tiền 1 tỷ đồng xóa nhà tạm trong năm 2022.