1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thừa Thiên Huế:

Phân bổ 1.000 tấn gạo và 4 tấn lương khô cho người dân vùng lũ

Đại Dương

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cùng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh đã bàn giao gạo cứu trợ cho một số địa phương để cấp cho người dân vùng lũ.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai phân bổ 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia. Đoàn đã bàn giao gạo cứu trợ cho các huyện Quảng Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy. Các địa phương còn lại sẽ tiếp tục được bàn giao vào những ngày tiếp theo, dự kiến hoàn thành vào ngày 25/10.

Phân bổ 1.000 tấn gạo và 4 tấn lương khô cho người dân vùng lũ - 1

Tỉnh Thừa Thiên Huế  triển khai phân bổ 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia

Phân bổ 1.000 tấn gạo và 4 tấn lương khô cho người dân vùng lũ - 2

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao gạo cho người dân vùng lũ

Riêng 4 tấn lương khô, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành chuyển đến các huyện, thị xã, thành phố cùng các mặt hàng cứu trợ khác từ ngày 22/10.

Tỉnh Thừa Thiên Huế theo kế hoạch sẽ phân bổ cho các địa phương như sau: nhiều nhất là huyện Phong Điền 200 tấn gạo, 700kg lương khô; TP. Huế 60 tấn gạo, 200kg lương khô; thị xã Hương Trà 80 tấn gạo, 500kg lương khô; thị xã Hương Thủy 60 tấn gạo; 200kg lương khô; ; huyện Quảng Điền 200 tấn gạo, 700kg lương khô; huyện Phú Vang 200 tấn gạo, 500kg lương khô; huyện Phú Lộc 50 tấn gạo, 200kg lương khô); huyện Nam Đông 50 tấn gạo, 200kg lương khô và huyện A Lưới 100 tấn gạo, 300kg lương khô.

Phân bổ 1.000 tấn gạo và 4 tấn lương khô cho người dân vùng lũ - 3

Người dân vui mừng đi nhận gạo cứu trợ của Nhà nước

Phân bổ 1.000 tấn gạo và 4 tấn lương khô cho người dân vùng lũ - 4

Xe chở Gạo dự trữ quốc gia cứu trợ nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Các đối tượng, định mức hỗ trợ gạo lần này cho tất cả thành viên thuộc hộ gia đình thiếu đói do ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định với mức hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1 tháng.

Phân bổ 1.000 tấn gạo và 4 tấn lương khô cho người dân vùng lũ - 5

Một cụ già vui mừng ôm gạo của Nhà nước tặng về nhà