1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ninh Bình: Truy tặng 5 cá nhân danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thái Bá

(Dân trí) - Ngày 12/3, UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã tổ chức lễ truy tặng 5 cá nhân danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Các cá nhân ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" lần này gồm có 5 mẹ, gồm: Bà Bùi Thị Chư (SN 1918), trú xã Quảng Lạc; bà Nguyễn Thị Tý (SN 1927), trú xã Gia Thủy; bà Đỗ Thị My (SN 1927) trú xã Lạc Vân; bà Đinh Thị Lữ (SN 1912), trú xã Thanh Lạc và bà Đỗ Thị Kha (1907), trú xã Văn Phong.

Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên đều có 2 con hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và đã được công nhận là liệt sỹ. Tới nay, các bà mẹ này đều đã qua đời. 

Ninh Bình: Truy tặng 5 cá nhân danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 1

Lãnh đạo huyện Nho Quan trao tặng tới thân nhân các bà mẹ danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại lễ truy tặng danh hiệu, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đinh Văn Tiên, Bí thư Huyện ủy và ông Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, đã trao tặng thân nhân các mẹ danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Lãnh đạo huyện Nho Quan đã động viên thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong việc tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Được biết, Nho Quan là huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình, cùng với sự nghiệp cách mạng chung của cả nước, huyện này đã có nhiều đóng góp sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, hàng nghìn người con của huyện đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể trên các chiến trường...