1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Bình:

Niềm vui của những người lao động khi nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68

Tiến Thành

(Dân trí) - Sự hỗ trợ kịp thời của Nghị quyết 68 đã giúp giảm bớt gánh nặng và là động lực cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vượt qua khó khăn thời Covid-19.

Lao động gặp khó khăn do Covid-19 tại Quảng Bình vui mừng khi được nhận hỗ trợ

Vui như ngày nhận hỗ trợ

Ngay từ sáng sớm ngày 19/8, ông Hà Viện Cứu (SN 1974), trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã có mặt tại trụ sở Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình trong tâm trạng háo hức chờ đợi.

Hôm nay là ngày ông được nhận số tiền hỗ trợ hơn 3,7 triệu đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ (NQ 68). Ông là một trong những lao động nghỉ việc không lương do Covid-19 đầu tiên tại Quảng Bình đã được nhận hỗ trợ.

Niềm vui của những người lao động khi nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68 - 1

Ông Hà Viện Cứu đến Công ty, chờ đợi nhận số tiền hỗ trợ theo NQ 68.

Ông Hà Viện Cứu đã làm việc tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình gần 10 năm. Mức lương không phải cao nhưng đã là nguồn thu nhập chính của gia đình, giúp vợ chồng nuôi 2 con ăn học. Thế nhưng từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công ty cắt giảm giờ làm, gần 3 tháng nay ông còn phải nghỉ việc không lương.

"Không có việc nên cả nhà phải "thắt lưng buộc bụng thôi". 2 đứa con gần vào năm học mới phải lo sách vở thì thực sự không biết lấy đâu ra tiền, dịch bệnh còn kéo dài thì sẽ vô cùng vất vả", ông Hà Viện Cứu cho biết.

Niềm vui của những người lao động khi nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68 - 2

Phòng LĐ-TB&XH TP Đồng Hới chi trả hỗ trợ cho các giáo viên nghỉ việc không hưởng lương tại Trường mầm non tư thục Kitty.

Khi biết Chính phủ có nguồn hỗ trợ dành cho những lao động nghỉ việc không lương, ông và 74 lao động khác tại công ty hết sức vui mừng. Đến nay, khi đã được nhận số tiền hơn 3,7 triệu đồng, một số khoản chi tiêu mà ông đang "đau đầu" đã được giải quyết.

Còn tại Trường Mầm non tư thục Kitty (TP Đồng Hới), trong ngày 19/8, các giáo viên đến trường với tâm trạng vui hơn hẳn những ngày thường. Bởi lẽ họ nhận được thông báo, cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Đồng Hới sẽ trực tiếp đến để chi trả hỗ trợ cho các 37 lao động của nhà trường gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Niềm vui của những người lao động khi nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68 - 3

Cô giáo Nguyễn Hồng Việt vui mừng nhận số tiền hỗ trợ dành cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương.

Cũng như những đồng nghiệp khác, suốt nhiều tháng qua, vì dịch Covid-19, cô giáo Nguyễn Hồng Việt, giáo viên Trường Mầm non tư thục Kitty phải tạm nghỉ việc không hưởng lương. Cô đang nuôi con nhỏ, do ngừng việc, không có thu nhập khiến cuộc sống càng trở nên vất vả hơn.

Theo cô Nguyễn Hồng Việt, niềm vui ngày lên trường nhận tiền hỗ trợ từ Chính phủ của các giáo viên thật khó tả.

"Nhiều tháng liền nghỉ việc, chị em hay đùa nhau là quên luôn cảm giác được nhận lương rồi, thế nên hôm nay khi được nhận tiền hỗ trợ, chúng tôi thực sự rất vui. Với những giáo viên mầm non như chúng tôi thì số tiền hơn 3,7 triệu đồng đó là rất lớn, những người có con nhỏ như tôi còn được hỗ trợ thêm 1 triệu".

Số tiền này không chỉ giúp các cô có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, giảm bớt khó khăn, mà còn là động lực để tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua thời điểm dịch bệnh.

Niềm vui của những người lao động khi nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68 - 4

Công tác chi trả hỗ trợ cho lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại huyện Lệ Thủy.

Tiếp tục thẩm định để hỗ trợ

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, thực hiện NQ 68 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 23), đến nay, Quảng Bình đã phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả hỗ trợ cho 155 lao động, thuộc 8 đơn vị, doanh nghiệp tại TP Đồng Hới và huyện Lệ Thủy.

Tại TP Đồng Hới, Phòng LĐ-TB&XH cũng đã kịp thời chi trả hỗ trợ cho 141 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương với số tiền gần 600 triệu đồng và 8 hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 24 triệu đồng.

Theo bà Hà Thị Ngân, Phó Phòng LĐ-TB&XH TP Đồng Hới, bên cạnh những lao động đã được chi trả hỗ trợ, hiện địa phương cũng đã tiếp nhận thêm 300 hồ sơ và đang thẩm định để trình UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt.

Niềm vui của những người lao động khi nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68 - 5

Chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy nhận số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng.

"Chúng tôi biết rằng các lao động gặp khó rất mong chờ vào sự hỗ trợ theo NQ 68. Do vậy, ngay khi nhận kinh phí, chúng tôi nhanh chóng thông báo và chi trả cho người lao động. Thời gian qua chúng tôi cũng đã tích cực tuyên truyền chính sách hỗ trợ đến các lao động trên địa bàn, để họ biết và được hưởng các chính sách từ Chính phủ", bà Hà Thị Ngân nói.

Còn tại huyện Lệ Thủy, đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Bình thực hiện chi trả hỗ trợ theo NQ 68 đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Lệ Thủy, trong đợt này, đã có 28 hộ kinh doanh và 14 lao động đã được nhận hỗ trợ. Huyện Lệ Thủy cũng đang tiếp tục rà soát danh sách để trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các lao động thuộc diện được hỗ trợ khác trên địa bàn.