Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong hội nhập và phát triển

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật các thông tin, kiến thức về bình đẳng giới giúp các đại biểu phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện lồng ghép giới các chính sách của địa phương.

Vừa qua, tại thành phố Vinh (Nghệ An) - Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong hội nhập và phát triển cho hơn 100 đại biểu là cán bộ: Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các sở, ngành, một số địa phương và trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Tại hội nghị tập huấn, đại biểu được nghe triển khai các chuyên đề về một số nội dung cơ bản về giới và bình đẳng giới; chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng.

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong hội nhập và phát triển - 1

Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới tại thành phố Vinh (Ảnh: Phan Tâm).

Các đại biểu cũng được chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về lồng ghép giới trong các chương trình mục tiêu quốc gia; vấn đề bình đẳng giới trong hội nhập và phát triển.

Trong đó là các giải pháp để đạt mục tiêu về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái; giảm bất bình đẳng trong xã hội; tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ tham gia bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lớp tập huấn nhằm cập nhật và cung cấp các thông tin, kiến thức về bình đẳng giới, giúp đại biểu phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu, triển khai thực hiện lồng ghép giới trong chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong hội nhập và phát triển - 2

Hội liên hiệp Phụ nữ Nghệ An tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới cho huyện Kỳ Sơn (Ảnh: Phan Tâm).

Ngoài ra, thông qua đợt tập huấn nhằm giúp học viên hiểu được các quy định, kiến thức liên quan đến bình đẳng giới để tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, mục tiêu chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Được biết, thời gian vừa qua các cấp, ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; lồng ghép nhiều nội dung về bình đẳng giới, các chỉ tiêu về phụ nữ và trẻ em trong các kế hoạch, nghị quyết để triển khai.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm, đẩy mạnh. 100% các huyện, thành, thị đã xây dựng các phóng sự, tin bài, phát thanh; xây dựng các pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ nhân các ngày lễ, tháng hành động liên quan đến gia đình, phụ nữ và trẻ em.

Nhiều đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bình đẳng giới như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Sở Văn hóa và Thể thao, thị xã Hoàng Mai, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Con Cuông, Kỳ Sơn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở một số ngành, địa phương chưa hoạt động thường xuyên; đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ còn thiếu, chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm.