1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị:

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ

Đăng Đức

(Dân trí) - Nhiều năm sau chiến tranh, hài cốt của 40 liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.

Sáng 11/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ.

Đây là những hài cốt được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phát hiện, quy tập ở thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 1

40 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau hàng chục năm chiến tranh kết thúc.

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị và các lực lượng vũ trang, cùng nhân dân địa phương đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành một phút tưởng niệm tưởng nhớ công ơn của các liệt sĩ.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã không quản ngại gian khổ, huy động tất cả tâm lực, vật lực để tìm kiếm và quy tập hàng nghìn hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại các nghĩa trang trên địa bàn Quảng Trị và các địa phương. 

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đặt vòng hoa tri ân liệt sĩ.

Sau nhiều đợt khảo sát, từ ngày 23/3- 21/5, được sự hỗ trợ của nhân dân, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 đã phát hiện khu mộ liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhưng với quyết tâm cao nhất và sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Ba Lòng, huyện Đakrông, Đội quy tập đã cất bốc, quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ.

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 3

Lãnh đạo Quân khu 4 dâng hoa tri ân các liệt sĩ đã hy sinh.

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 4

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 dâng hương tưởng nhớ công lao các liệt sĩ.

Trong bài diễn văn tại Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hoàng Nam nhấn mạnh: "Các liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc mãi mãi trường tồn. Vì Việt Nam, các anh đã không tiếc máu xương, hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước. 

Sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ tô đã thắm thêm màu cờ Tổ quốc; cho cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của toàn dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc".

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được di chuyển về khu vực an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Một số hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận tại Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ:

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 5

Ông Lê Nguyên Hồng - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị viếng các liệt sĩ.

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 6

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là kết quả tìm kiếm của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 suốt hơn 2 tháng.

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 7

Lãnh đạo các đơn vị di chuyển hài cốt liệt sĩ về khu vực an táng.

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 8

Các liệt sĩ được an táng trọng thể sau hàng chục năm nằm lại giữa núi rừng.

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 9

Theo cơ quan chức năng, hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 10

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ - 11

Hài cốt các liệt sĩ được yên nghỉ tại Nghĩa trang đường 9.