1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Long An: Đời sống người có công với cách mạng luôn được quan tâm

Xuân Hinh

(Dân trí) - UBND tỉnh Long An vừa thẩm định 10 hồ sơ đề nghị tuyên dương Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 hồ sơ người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945, 71 hồ sơ người có thành tích tham gia kháng chiến...

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, toàn tỉnh có trên 124.000 hồ sơ người có công với cách mạng, gồm: 30.606 liệt sĩ, 12.917 thương bệnh binh, 5.335 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 26.332 người và gia đình có công với cách mạng, 1.872 người hoạt động kháng chiến và có con bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

Ngoài ra, tỉnh cũng có 2.878 người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, hơn 20.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Long An: Đời sống người có công với cách mạng luôn được quan tâm - 1

Tỉnh Long An hiện quản lý trên 124.000 hồ sơ người có công. (Ảnh Phạm Nguyễn)

Theo bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Đồng thời, Sở luôn phối hợp với các ngành, địa phương quan tâm và kịp thời thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong toàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, những đối tượng chính sách và gia đình luôn được quan tâm đặc biệt. Đời sống người có công luôn được nâng cao theo từng năm. Tỉnh thường xuyên tổ chức quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Long An: Đời sống người có công với cách mạng luôn được quan tâm - 2

Tính riêng năm 2020, Long An đã vận động xây dựng nguồn quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" với số tiền trên 11 tỷ đồng dùng để chăm lo, hỗ trợ người có công với cách mạng.

Bà Mai cho biết: "Tính riêng năm 2020, tỉnh đã vận động xây dựng nguồn quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" với số tiền trên 11 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được dùng để chăm lo, hỗ trợ người có công với cách mạng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng và tu bổ các công trình ghi tên liệt sĩ,… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân đối với công tác Đền ơn, đáp nghĩa".

Tỉnh cũng triển khai xây dựng và sửa chữa 4.828 căn (trong đó, xây mới 2.547 căn, sửa chữa 2.281 căn) cho những đối tượng người có công nhưng khó khăn về nhà ở.

Thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong đó, tập trung thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" rộng khắp, huy động các nguồn lực để tu sửa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ.