1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lọ penicillin chứa thông tin về 2 hài cốt liệt sỹ mới được tìm thấy

Tiến Thành

(Dân trí) - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy 4 hài cốt liệt sỹ tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, 2 liệt sỹ trong số đó có tên tuổi, quê quán cụ thể.

Ngày 15/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, cho biết Sư đoàn 968, Quân khu 4 vừa tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại địa bàn xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

Đặc biệt có 2 hài cốt kèm theo lọ penicillin chứa mảnh giấy ghi tên tuổi, quê quán.

Lọ penicillin chứa thông tin về 2 hài cốt liệt sỹ mới được tìm thấy - 1

Thông tin về liệt sỹ Lê Hải Lục (Ảnh: An Nguyễn).

Qua công tác giám định, cơ quan chức năng xác định, 2 liệt sỹ có thông tin gồm: liệt sỹ Lê Hải Lục (SN 1949), nguyên quán xóm 6, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và liệt sỹ Lê Sĩ Hùng (SN 1951), nguyên quán thôn Văn Phú, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Cả 2 liệt sỹ đều hy sinh ngày 2/4/1972.

Lọ penicillin chứa thông tin về 2 hài cốt liệt sỹ mới được tìm thấy - 2

Thông tin về liệt sỹ Lê Sĩ Hùng (Ảnh: An Nguyễn).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm thân nhân liệt sỹ đã được xác định danh tính.

Liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị, từ đầu mùa khô 2023-2024 đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh này đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ, với nhiều di vật có thông tin.

Bên cạnh đó, Đội 584 Quảng Trị cũng tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ khác tại tỉnh Savannakhet (Lào).