1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Khởi động dự án phòng chống thiên tai hơn 4 tỷ đồng tại Thừa Thiên Huế

Đại Dương

(Dân trí) - Khoảng 7.000 trẻ em trong số 25.000 người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được hưởng lợi từ việc triển khai dự án tăng cường khả năng phòng chống thiên tai.

Ngày 18/2, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em đã tổ chức hội nghị khởi động dự án "Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam" tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ Mỹ.

Hội nghị đã thu hút sự tham gia của các đại biểu gồm đại diện đối tác liên minh như Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế và đại diện cấp tỉnh, huyện, xã vùng thực hiện dự án.

Khởi động dự án phòng chống thiên tai hơn 4 tỷ đồng tại Thừa Thiên Huế - 1

Hàng chục nghìn người dân ở Thừa Thiên Huế sẽ được hưởng lợi với các kỹ năng phòng chống thiên tai của dự án (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ hội nghị, từ cuối năm 2021 đến 30/9/2023, dự án được triển khai với kinh phí tài trợ 4,1 tỷ đồng trên phạm vi 2 xã Phú Gia và Phú Diên (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của cộng đồng và trường học thông qua việc nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của chính quyền địa phương, cộng đồng và trường học.

Nhờ đó, khoảng 25.000 người dân trong đó có khoảng 7.000 trẻ em ở độ tuổi đi học cấp 1 và cấp 2 của các xã thực hiện dự án sẽ được hưởng lợi nhờ các lợi ích về kỹ năng phòng chống thiên tai mà dự án mang lại.

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, các địa phương tỉnh này đang ngày một chủ động hơn trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Việc chung tay của các tổ chức Quốc tế như Tổ chức Cứu trợ trẻ em để hỗ trợ các chương trình, dự án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng năng lực phòng chống thiên tai cho cán bộ địa phương là rất quan trọng.