1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Sóc Trăng:

Khẩn trương cấp phát gạo để người dân ăn Tết

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Sóc Trăng đang khẩn trương cấp phát gạo đến hộ nghèo, cận nghèo để người dân có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp.

Ngày 13/1, ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đang triển khai cấp gần 4.000 tấn gạo đến hơn 260.000 người dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

"Tỉnh sẽ hoàn thành việc cấp phát gạo cho các đối tượng theo quy định trước ngày 15/1", ông Quang cho hay.

Khẩn trương cấp phát gạo để người dân ăn Tết - 1

Các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đang khẩn trương cấp phát gạo cho người dân (Ảnh: XL).

Ngoài số gạo của Chính phủ hỗ trợ, tỉnh còn vận động quyên góp được hàng trăm ngàn phần quà để trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn trong dịp Tết, với tổng giá trị khoảng 40 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú) cho biết, thị trấn được cấp trên 17 tấn gạo, định mức mỗi người được 15kg.

"Hiện nay chúng tôi đã và đang khẩn trương cấp phát đúng đối tượng, đúng quy định cho bà con để kịp đón Tết vui tươi, ấm áp", bà Cẩm chia sẻ.