1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phó Chủ tịch Bạc Liêu: Không để người dân thiếu ăn trong 3 ngày Tết

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đã nhắc lại chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc đón Tết Nguyên đán 2023 với "9 không", trong đó có nhiều "không" liên quan đến ngành LĐ-TB&XH.

Chiều 28/12, tại hội nghị tổng kết năm 2022 của ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc Sở, cho biết, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã giảm được hơn 4.200 hộ nghèo và 2.700 hộ cận nghèo (trung bình giảm hơn 1,5%/đối tượng).

Hiện, sau khi rà soát, tỉnh còn 7.233 hộ nghèo và 12.055 hộ cận nghèo.

Phó Chủ tịch Bạc Liêu: Không để người dân thiếu ăn trong 3 ngày Tết - 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, công tác giảm nghèo được tỉnh rất chú trọng, với nhiều giải pháp hiệu quả. Một trong những giải pháp nổi bật là phân công các đơn vị, địa phương nhận giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo. Tỉnh đã nhận giúp đỡ cho hơn 2.400 hộ nghèo với số tiền trên 12 tỷ đồng.

Điển hình như Phòng LĐ-TB&XH TP Bạc Liêu vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đóng góp 7 ngày lương ủng hộ Quỹ vì người nghèo, với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Số tiền này cùng với số tiền vận động từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp, người dân, TP Bạc Liêu đã xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nước sạch, nhà vệ sinh, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, gia đình khó khăn…

Ông Trần Hồng Thái, Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP Bạc Liêu, nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện chủ trương đưa cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo trong năm tới. Thành phố phấn đấu cuối năm 2023 không còn hộ nghèo theo tiêu chí và giảm 300 hộ nghèo.

"Sắp tới đề nghị ngành tham mưu tổng kết mô hình nhận đỡ đầu hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, đánh giá lại hiệu quả ra sao, trách nhiệm các sở, ngành như thế nào, đề xuất tiếp tục nữa hay không…", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy yêu cầu.

Đánh giá công tác giảm nghèo của tỉnh, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết, ông rất ấn tượng với tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn mà ngành LĐ-TB&XH tỉnh là đầu mối triển khai thực hiện.

Ông Duy đề nghị ngành tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung giải pháp để hộ nghèo, cận nghèo giảm sâu hơn nữa. Trước mắt, tập trung lo Tết cổ truyền cho người dân, trong đó chú trọng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách…

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đã nhắc lại chỉ đạo trước đó của Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc đón Tết Nguyên đán 2023 với "9 không", trong đó có nhiều "không" liên quan đến ngành LĐ-TB&XH.

"Không được để một người dân nào thiếu ăn trong 3 ngày Tết; không để thiếu lương thực, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng và tăng giá...", ông Duy lưu ý 2 trong "9 không" đối với ngành LĐ-TB&XH tỉnh nhà.