Vĩnh Phúc:

Hơn 5.600 người từ 70 tuổi không có lương hưu nhận trợ cấp

Hoa Lê

(Dân trí) - Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc dành hàng chục tỷ đồng chi trả trợ cấp cho hơn 5.600 người từ 70 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND, 5.636 người cao tuổi được hưởng trợ cấp với tổng kinh phí là 21,2 tỷ đồng.

Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức trợ giúp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Trong quá trình thực hiện chính sách, Sở này nhận định đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã thực sự đi vào cuộc sống.

Trợ cấp này góp phần hỗ trợ người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo không có lương hưu và các trợ cấp khác được cải thiện đời sống.

Tuy nhiên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, chính sách trợ giúp dù đã hạ độ tuổi (đủ 70 tuổi) nhưng cũng chỉ hỗ trợ được một số ít người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công được thụ hưởng chính sách.

Trong khi đó còn rất nhiều người cao tuổi còn có cuộc sống khó khăn, vất vả.

Việc thụ hưởng chính sách hỗ trợ đối với người cao tuổi gắn với hộ nghèo, hộ cận nghèo nên không được ổn định, vì khi người cao tuổi không thuộc hộ nghèo, không thuộc hộ cận nghèo thì không được tiếp tục thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND quy định.