1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Bình:

Hộ nghèo xúc động nhận hỗ trợ sinh kế để làm điểm tựa thoát nghèo bền vững

Tiến Thành

(Dân trí) - Được hỗ trợ sinh kế, các hộ nghèo sẽ có thêm nguồn vốn để gây dựng các mô hình kinh tế, tạo động lực giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo bền vững.

Ngày 16/4, Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới (Quảng Bình) phối hợp với UBND xã Đức Ninh đã tổ chức buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà, sinh kế và sổ tiết kiệm cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn.

Các hộ gia đình được hỗ trợ trong đợt này gồm: Gia đình ông Đặng Minh Hiếu ở thôn Đức Môn, ông Trần Văn Quản ở thôn Đức Hoa và bà Hoàng Thị Bẻo ở thôn Đức Điền, xã Đức Ninh. Mỗi gia đình được nhận hỗ trợ gần 30 triệu đồng.

Hộ nghèo xúc động nhận hỗ trợ sinh kế để làm điểm tựa thoát nghèo bền vững - 1

3 hộ nghèo tại xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới vui mừng đón nhận hỗ trợ sửa chữa nhà và sinh kế để thoát nghèo.

Đây là 3 gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã Đức Ninh, không chỉ thiếu thốn trong điều kiện làm kinh tế mà mỗi gia đình còn có người thân bị bệnh và không có sức lao động.

Trong buổi lễ trao tặng, các hộ dân đã không giấu được sự vui mừng và hạnh phúc khi thấy những phương tiện sinh kế mới đang chuẩn bị được trao đến tay mình.

Thay mặt cho các hộ dân, ông Trần Văn Quản đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, các đơn vị tài trợ đã giúp các hộ nghèo như ông được sửa chữa nhà cửa, có sinh kế để ổn định cuộc sống, qua đây sẽ quyết tâm cố gắng thoát nghèo bền vững.

Hộ nghèo xúc động nhận hỗ trợ sinh kế để làm điểm tựa thoát nghèo bền vững - 2

Trong dịp này, ban tổ chức cũng đã trao sổ tiết kiệm tiếp sức đến trường cho 4 học sinh là con của 2 gia đình hộ nghèo.

"Cả 3 gia đình chúng tôi đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, lại đau ốm liên miên, nếu không có sự hỗ trợ này, chẳng biết bao giờ mới sửa được nhà, có vốn phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để thoát nghèo, không phụ lòng các tổ chức, nhà tài trợ đã quan tâm đến hộ nghèo", ông Quản bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Đức Ninh, từ đầu năm đến nay, xã này cũng đã tổ chức khảo sát, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của hộ nghèo trên địa bàn xã và đề xuất hướng hỗ trợ phù hợp theo thực tế từng hộ.

Trên cơ sở đó, Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới đã vận động, kết nối, tài trợ nguồn kinh phí nhằm góp phần hỗ trợ, chăm lo và động viên các hộ nghèo có thêm động lực, vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trong dịp này, ban tổ chức cũng đã trao sổ tiết kiệm tiếp sức đến trường cho 4 học sinh là con của 2 gia đình hộ nghèo, trong đó, gia đình chị Đặng Thị Thuận ở thôn Đức Sơn được tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng và gia đình anh Hoàng Văn Ngữ ở thôn Đức Điền, xã Đức Ninh được tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Tổng trị giá hỗ trợ cho 5 hộ nghèo ở xã Đức Ninh tại buổi lễ là 100 triệu đồng.

Tặng người khuyết tật và trẻ em mồ côi hơn 100 suất quà

Nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4), Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình phối hợp các đơn vị tài trợ đã tổ chức trao 107 suất quà đến người khuyết tật, trẻ mồ côi tại hai huyện Minh Hóa và Lệ Thủy.
 

Tại huyện Minh Hóa, đoàn đã đến thăm và trao 50 suất quà đến người khuyết tật, trẻ mồ côi của huyện, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Tại thôn Bình Minh, xã Trung Hóa, đoàn cũng đã đến thăm và trao số tiền 7.650.000 đồng hỗ trợ trường hợp anh Đinh Tiến Dũng bị tai nạn gãy cột sống lưng, nằm liệt một chỗ.

Hộ nghèo xúc động nhận hỗ trợ sinh kế để làm điểm tựa thoát nghèo bền vững - 3

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình trao quà đến người khuyết tật, trẻ mồ côi của huyện Minh Hóa.

Còn tại huyện Lệ Thủy, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình đã trao 57 suất quà đến các em khuyết tật tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy, mỗi suất trị giá 200.000 đồng.

Với những cử chỉ đẹp và hành động thiện nguyện đầy ý nghĩa của các tổ chức, cơ quan, đơn vị hảo tâm đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần người khuyết tật tiếp tục cố gắng sống tốt và là người có ích cho xã hội.