1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Gian nan con đường đến làng Bana, không dành cho người "yếu tim"

Doãn Công

(Dân trí) - Đường đến với làng O2, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định rất gian nan và không dành cho người "yếu tim". Ngôi làng nằm biệt lập giữa rừng sâu, không điện lưới quốc gia, thiếu thốn đủ bề.

Hơn 4 giờ vượt dốc, băng rừng

Thôn O2 (xã Vĩnh Kim) nằm ở phía bắc huyện Vĩnh Thạnh, được mệnh danh là xa xôi và khó khăn nhất tỉnh Bình Định. Toàn thôn có 54 hộ đồng bào Bana sinh sống và nằm gần như biệt lập giữa rừng núi cao hun hút. Để đến với làng O2, là một chặng đường di chuyển rất gian nan. 

Từ thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô đến điểm cầu treo ở trung tâm xã Vĩnh Kim, quãng đường trên 30km đèo dốc quanh co với thời gian gần 1 giờ đồng hồ.

Gian nan con đường đến làng Bana, không dành cho người yếu tim - 1

Ông Phạm Anh Tuấn (áo trắng), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trong chuyến thăm thôn O2, xã Vĩnh Kim (Ảnh: Bình Định).

Sau đó, từ cầu treo đến thôn O2 phải đi bộ suốt 4 giờ, vượt suối, băng qua những sườn núi cao, nhiều đoạn dốc dựng đứng rất hiểm trở.

Theo ông Đinh Khích, Trưởng thôn O2 (xã Vĩnh Kim), do vị trí nằm biệt lập trong khu vực địa hình có độ dốc lớn, giao thông cách trở nên thôn O2 thiếu thốn trăm bề.

Đến nay, thôn chưa có hệ thống điện lưới quốc gia, trạm phát sóng di động, hệ thống cấp nước sạch tập trung, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và lưu thông hàng hóa của người dân.

"Giao thông khó khăn, muốn đưa hàng hóa từ trung tâm xã về thôn và ngược lại rất vất vả. Vì vậy, cuộc sống bà con ở đây gần như tự cung tự cấp", ông Khích chia sẻ.

Bởi ở vị trí gần như biệt lập với bên ngoài, thôn O2 chẳng khác nào một thế giới riêng, dù tiềm năng đất đai màu mỡ nhưng không thể tận dụng. Dân số ở thôn O2 chỉ vỏn vẹn 54 hộ, với hơn 200 nhân khẩu nhưng có đến 44 hộ thuộc diện hộ nghèo, còn lại là cận nghèo.

Ông Đinh Cư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, cho biết bà con nơi đây chủ yếu canh tác lúa nước, lúa rẫy. Bên cạnh đó, người dân trồng thêm cây ngắn ngày như mì (sắn), đậu, bắp (ngô) và chăn nuôi số lượng ít heo, bò, gà nhưng năng suất, chất lượng không cao.

"Các thế hệ lãnh đạo các cấp luôn trăn trở, tìm giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn O2, nhưng với những điều kiện khó khăn nên bao đời nay cái nghèo khó mãi quấn lấy người dân.

Mong ước lớn nhất của bà còn là có điện lưới quốc gia, trạm phát sóng điện thoại di động và đường đi thuận tiện để dễ dàng giao thương với bên ngoài", ông Cư trăn trở.

Gian nan con đường đến làng Bana, không dành cho người yếu tim - 2

Đường lên thôn O2 cách trở khó đi (Ảnh: Bình Định).

Năm 2022, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp với các lực lượng chức năng trao tặng 50 thiết bị điện mặt trời cho các gia đình và lắp đặt trên các tuyến đường trong thôn O2, giúp bà con sinh hoạt, đi lại trong đêm thuận lợi hơn.

Tuy nhiên từng đó là chưa đủ để làm động lực đưa đồng bào dân tộc thiểu số ở O2 vươn lên thoát nghèo bền vững, cũng như dễ dàng tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Quyết tâm mở đường, kéo điện về O2

Mới đây, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định dẫn đầu đoàn công tác đã trực tiếp gặp gỡ và chia sẻ về những khó khăn, thiếu thốn của bà con đồng bào Bana ở thôn O2. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ thôn O2 5 bộ đèn năng lượng mặt trời 1.000 W, 5 máy cày cầm tay, 5 bồn chứa nước inox loại 1.500 lít và 2.000m ống để dẫn nước từ suối về thôn.

"Tới đây, UBND tỉnh sẽ lập dự án, chuyển cho UBND huyện Vĩnh Thạnh thực hiện hỗ trợ mỗi hộ dân 2 con bê cái sinh sản và hỗ trợ thôn 2 con bò đực lấy giống nhằm tạo sinh kế bền vững cho bà con", ông Tuấn cho hay.

Gian nan con đường đến làng Bana, không dành cho người yếu tim - 3

Giao thông cách trở, việc giao thương với bên ngoài rất khó khăn nên cuộc sống người đồng bào Bana ở thôn O2 gần như tự cung tự cấp (Ảnh: Bình Định).

Sau chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai các giải pháp, kịp thời hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững và sớm bê tông hóa cho bà con thôn O2.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành, địa phương rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định điều chuyển nguồn kinh phí Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã phân bổ, để thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò cho các hộ nghèo, cận nghèo tại thôn O2.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công ty Điện lực Bình Định, UBND huyện Vĩnh Thạnh rà soát, đề xuất phương án cấp điện cho thôn O2 trong thời gian sớm nhất.