Quảng Ninh:

Giảm nghèo nhờ vận dụng nội lực của hội viên và tiềm năng của địa phương

An Nhiên

(Dân trí) - Nhờ vận dụng vào chính nội lực của hội viên và tiềm năng của địa phương, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã giúp các hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Giảm nghèo nhờ vận dụng nội lực của hội viên và tiềm năng của địa phương - 1

Hội CCB huyện Vân Đồn trao kinh phí sửa chữa nhà ở từ Quỹ nghĩa tình đồng đội cho một CCB (ảnh D. Tr.)

Đây cũng được coi là những hoạt động Hội CCB đóng góp để chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương có hiệu quả.

Theo huyện Vân Đồn, Hội CCB huyện hiện có 2.677 hội viên tại 16 cơ sở hội, sinh hoạt tại 76 chi hội. Làm thế nào để giúp các hội viên thoát nghèo, phát triển kinh tế luôn là câu hỏi khiến các cựu chiến binh thuộc Hội thời gian qua luôn trăn trở tìm lời giải.

Cuối cùng, việc vận dụng vào chính nội lực của hội viên và tiềm năng của địa phương để vận động hội viên phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao là giải pháp được Hội CCB huyện lựa chọn. Đồng thời, việc chủ động tận dụng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản và nguồn hỗ trợ cho hội viên thông qua các chính sách, chương trình và dự án của Nhà nước về phát triển kinh tế trên địa bàn cũng được coi là một giải pháp hữu hiệu.

Theo Hội CCB huyện, đến nay, trên địa bàn huyện đã có 31 doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân CCB huyện, 23 trang trại, gia trại chăn nuôi…Đặc biệt có 78 mô hình hộ hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi ở nhiều lĩnh vực như: Nuôi dê, nuôi bò sinh sản, nuôi trồng, chế biến thủy sản, , trồng rừng, trồng cam... giải quyết việc làm hơn 500 lao động là con em hội viên CCB.

Trong đó có một số điển hình như: Công ty TNHH Thanh Tùng (thị trấn Cái Rồng) kinh doanh các mặt hàng điện máy và thiết bị gia đình, doanh thu mỗi năm đạt 40 tỷ đồng, tạo việc làm cho 40 lao động; Công ty TNHH Hồng Nắp (thị trấn Cái Rồng, chuyên kinh doanh tổng hợp gồm nhà hàng, vật liệu xây dựng, lắp đặt hệ thống điện, xây dựng công trình công ích...), doanh thu 100 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 70 lao động với thu nhập ổn định…

Giảm nghèo nhờ vận dụng nội lực của hội viên và tiềm năng của địa phương - 2

Một tuyến đường ở  xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn được thắp sáng do Hội CCB cùng nhân dân tham gia đóng góp. (ảnh D.Tr.)

Cũng theo Hội CCB huyện, để phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, thu hút lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập để làm giàu…các cơ sở hội còn tham gia giúp đỡ vật liệu, ngày công, giống, vốn; vận động những hội viên có điều kiện tập trung nguồn lực.

Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB huyện hiện quản lý 24 tổ tiết kiệm vay vốn từ nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng CSXH huyện cho 792 hộ vay với tổng dư nợ trên 36 tỉ đồng, giải quyết việc làm trên 900 lao động cho gia đình hội viên trên địa bàn huyện. Ngoài ra, phong trào xây dựng quỹ hội cho hội viên vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp cũng được các cấp hội đẩy mạnh.

Hội CCB huyện cũng tham gia nhiều phong trào của địa phương như: Thành lập 138 tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt với 2.293 tổ viên, trong đó có 1.105 CCB; triển khai phong trào "Thắp sáng đường quê hiệu quả ở tất cả các cơ sở hội; tham gia phong trào "Ngày chủ nhật xanh"…

Theo đánh giá của huyện Vân Đồn, thời gian qua, việc sản xuất kinh doanh và thu nhập cho hội viên CCB đạt hiệu quả, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 80 hộ (2016) xuống còn 7 hộ hiện nay.

Điển hình như Hội CCB thị trấn Cái Rồng và Hội CCB xã Đoàn Kết hiện còn không còn hộ hội viên nghèo và cận nghèo còn nhờ vào việc Hội CCB huyện đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của tỉnh và huyện hướng dẫn kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.