1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Giải ngân hơn 22.000 tỷ đồng cho người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quang Phong

(Dân trí) - Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Lê Hùng Sơn, quá trình triển khai Nghị quyết 116 "cơ bản" thuận lợi. Đến nay, BHXH đã giải ngân trên 22.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Chiều tối 6/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, phóng viên nêu vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/10/2021 cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên toàn quốc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

"Xin hỏi tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã giải ngân được bao nhiêu? Quá trình giải ngân có vướng mắc gì không? Và hướng giải quyết trong thời gian tới?", phóng viên nêu câu hỏi.

Giải ngân hơn 22.000 tỷ đồng cho người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp - 1

Trả lời câu hỏi trên, Phó Tổng Giám đốc BHXH Lê Hùng Sơn cho biết, trong quá trình triển khai Nghị quyết 116, BHXH Việt Nam đã thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cải cách tối đa quy trình thủ tục nên hầu như không phát sinh thêm thủ tục gì.

Theo ông Sơn, người lao động chỉ cần cung cấp số tài khoản cá nhân cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chuyển cho cơ quan BHXH thực hiện chi trả. Trên nền tảng cơ sở dữ liệu có sẵn, BHXH đã giải ngân tương đối nhanh với hơn 22 nghìn tỷ đồng.

"Hiện nay cơ bản thủ tục thuận lợi, chỉ có một số vướng mắc nhỏ", Phó Tổng Giám đốc BHXH Lê Hùng Sơn nói.

Nói thêm về những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, ông Lê Hùng Sơn cho biết, theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28 của Thủ tướng, việc chi trả cho những đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên nhưng theo Nghị định 60 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính thì không thuộc đối tượng chi trả.

"Có nghĩa là các đơn vị sự nghiệp công lập phải tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc đối tượng chi trả thì việc xác định thuộc cơ quan tài chính các cấp về việc tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên ở các đơn vị sự nghiệp công lập. BHXH đã báo cáo Bộ LĐTB&XH và hiện nay các đơn vị vướng mắc về quy định này cũng không lớn", ông Sơn nói.

Vướng mắc thứ 2 được ông Sơn cho biết, đó là hiện nay 2,7 triệu người bảo lưu về quê sau đợt bùng phát dịch thứ 4. Tới nay mới có hơn 1 triệu người nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

"Mặc dù chúng tôi không quy định địa giới hành chính, người lao động có thể nộp ở bất kỳ đơn vị BHXH nào nhưng người lao động cũng chưa tiếp cận. Sắp tới chúng tôi tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến từng tổ dân phố, phường thị trấn để mời người lao động đến nhận hỗ trợ", ông Sơn nói thêm.