1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định:

Gần 3.500 hộ gia đình người có công được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở

Doãn Công

(Dân trí) - 10 năm qua, tỉnh Bình Định đã vận động các đơn vị tài trợ gần 50 tỷ đồng. Cùng với các nguồn huy động khác, địa phương đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho gần 3.500 hộ gia đình người có công.

Ngày 12/7, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động vận động xây dựng "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022.

Gần 3.500 hộ gia đình người có công được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long phát biểu tại lễ phát động vận động xây dựng "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022.

Theo ông Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Phó trưởng Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có hơn 180.000 đối tượng chính sách, trong đó có hơn 32.000 liệt sĩ, trên 26.000 thương binh, 500 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, 3.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Đặc biệt, tỉnh có 5.366 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó, 1.041 mẹ được phong tặng, 182 mẹ hiện còn sống. Tất cả các mẹ được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đăng ký nhận phụng dưỡng suốt đời.

Gần 3.500 hộ gia đình người có công được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở - 2

Lãnh đạo tỉnh Bình Định ủng hộ xây dựng "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022.

Trong những năm qua, chính quyền các cấp, quân và dân tỉnh Bình Định đã thực hiện rất tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng.

Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với số tiền gần 50 tỷ đồng. Cùng với các nguồn huy động khác, Quỹ đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho gần 3.500 hộ gia đình người có công; thăm tặng quà, hỗ trợ đột xuất các đối tượng khi ốm, đau. Toàn tỉnh cũng vận động, tặng được 638 sổ tiết kiệm tình nghĩa, giúp đỡ người có công số tiền gần 800 triệu đồng.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cấp, tôn tạo các nghĩa trang và mộ liệt sĩ.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Bình Định, hưởng ứng và tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh nhằm tri ân và góp phần chia sẻ, chăm lo các đến gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Sau lễ phát động, đã có hơn 70 đơn vị doanh nghiệp, ngân hàng hỗ trợ trực tiếp đến Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ghi nhận sự đóng góp quý báu, kịp thời của các tổ chức, đơn vị, tập thể và cá nhân trong thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh đồng thời nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp ủng hộ, chung tay xây dựng "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa", để có thêm nguồn kinh phí chăm lo đời sống người có công, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Gần 3.500 hộ gia đình người có công được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở - 3

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định khen thưởng 9 đơn vị có đóng góp tích cực về xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tại địa phương trong thời gian qua.

"Mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức, cá nhân đã có nhiều cố gắng chăm lo, hỗ trợ người có công nhưng chúng ta chưa thể yên lòng khi hiện nay còn có gia đình chính sách và người có công với cách mạng, nhiều thương binh, bệnh binh vẫn gặp nhiều khó khăn do vết thương tái phát, bệnh tật hiểm nghèo, nhà ở xuống cấp, đang cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng và xã hội", ông Nguyễn Phi Long bày tỏ.