1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Đóng bảo hiểm xã hội cho những năm còn thiếu, "chắc mẩm" có lương hưu

Công Bính

(Dân trí) - Khi hiểu được tính ưu việt về chính sách bảo hiểm xã hội, ông Trần Văn Muộn vui vẻ đồng ý và quyết định đóng bảo hiểm cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu hàng tháng.

Ông Trần Văn Muộn (trú tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) có thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Hợp tác xã Giao thông vận tải Đại Lộc là 17 năm 11 tháng. Vừa qua, khi đến cơ quan BHXH huyện Đại Lộc để rút BHXH một lần, được viên chức BHXH huyện Đại Lộc tư vấn, ông Muộn đã thay đổi ý định.

Đóng bảo hiểm xã hội cho những năm còn thiếu, chắc mẩm có lương hưu - 1

Viên chức BHXH huyện Đại Lộc tư vấn người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Trong những ngày đầu của tháng cuối năm, số lượng người lao động đến cơ quan BHXH huyện Đại Lộc để lĩnh bảo hiểm một lần khá đông. Khi tình hình dịch bệnh còn kéo dài và diễn biến phức tạp, người lao động mất việc làm thì việc rút bảo hiểm được coi như là phao cứu sinh để trang trải cuộc sống.

Trước tình hình đó, lãnh đạo BHXH huyện đã chỉ đạo viên chức trong đơn vị, nhất là cán bộ nhân viên tại bộ phận một cửa tích cực tuyên truyền, thuyết phục để người lao động hiểu rõ được lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện và thay đổi ý định. Song song với việc vận động những người trẻ tuổi bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thì với những người lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc trước đó, duy trì thành quả tham gia bảo hiểm cũng là một vấn đề cần được lưu tâm.

"Tôi già rồi, đâu có biết về chính sách này, chỉ đóng thêm mấy năm nữa là đủ điều kiện để sau được hưởng lương hưu. May mấy anh chị tư vấn kịp thời chứ không tôi rút tiền ra tiêu, sau này không biết có làm ra không", ông Muộn chia sẻ với lãnh đạo BHXH huyện Đại Lộc.

Trường hợp tương tự, chị Võ Thị Hướng làm việc tại nhà máy gạch tuynel Phương Nam Đại Lộc. Chị Hướng nghỉ việc từ tháng 11/2020, đã tham gia BHXH được 13 năm 10 tháng và cũng có nguyện vọng rút BHXH một lần. Được cán bộ BHXH huyện tư vấn, cô quyết định đóng bảo hiểm một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

Cầm quyết định hưu và thẻ bảo hiểm y tế trên tay, chị Hướng cảm động cho biết: "Đấy, đóng một lần hơn 40 triệu, 4 con, mỗi đứa cho tôi 10 triệu. Bao nhiêu lâu nay cực khổ chăm lo cho con bây giờ được con lo lại, tôi mừng lắm. Coi vậy chứ tiền lương hưu khi về già quý lắm, không phải phiền con, phiền cháu".

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đâu đó trong cuộc sống này có rất nhiều trường hợp, nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Với cách làm vận động đi đôi với chia sẻ, thuyết phục đi đôi với thông cảm, các bộ phận tại cơ quan BHXH huyện Đại Lộc luôn phối hợp với nhau nhanh nhất để tư vấn mức đóng phù hợp, hướng dẫn phương thức đóng cũng như đưa ra mức lương hưu tạm tính chính xác nhất để người dân khi tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của ngành, họ thực sự yên tâm và hài lòng.